itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Ảnh: Vovnews.vn

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Mỗi thầy cô phải là một tấm gương về đạo đức và tự học”

Sáng nay 5-9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước náo nức đến trường khai giảng năm học mới 2007-2008.

Bước vào năm học mới, ngành giáo dục đã xác định sẽ quyết tâm thực hiện một năm học “bốn không”: nói không với gian lận thi cử, bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng HS ngồi nhầm lớp. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân còn nhấn mạnh thêm một nội dung nữa đối với giáo dục ĐH là “nói không với đào tạo không đạt chuẩn”.

Ảnh: Vietnamnet

* Sáng qua, 4/9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2007-2008 cùng hơn 1.500 thầy cô giáo, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Hà Nội.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương những thành tích trong giảng dạy và học tập của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn những năm qua. Đặc biệt, Chủ tịch nước khen ngợi những đóng góp của nhà trường trong việc đào tạo những học sinh đi thi học sinh giỏi cấp thành phố và thi Olympic các nước ASEAN.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Việt Nam đang đứng trước những thời cơ mới và có nhiều điều kiện phát triển thuận lợi nhưng đồng thời cũng có những thách thức, khó khăn không nhỏ. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang từng bước thể hiện vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh chung ấy, ngành Giáo dục có vai trò hết sức quan trọng trong việc nỗ lực mạnh mẽ để đổi mới một cách toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Năm học 2007-2008, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích”.

Vì vậy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong rằng, các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải luôn học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực, bồi dưỡng lòng yêu nghề, yêu học trò, tận tuỵ và sáng tạo trong công việc. Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương về đạo đức và học tập để học sinh noi theo. Ngoài ra, toàn thể học sinh cũng phải cố gắng chăm chỉ, siêng năng trong học tập và rèn luyện, có phương pháp học tập tích cực, kết hợp chặt chẽ giữa học với hành để kiến thức tích luỹ được sẽ có ích cho chính bản thân mình và cho đất nước.

Ảnh: Vovnews.vn

Người Việt Nam có phẩm chất quý báu là cần cù, thông minh và hiếu học. Do vậy, tất cả học sinh cần cố gắng phấn đấu phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để trở thành những công dân có ích, có đầy đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh vững bước tiến vào tương lai.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc thầy và trò trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng chúc trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn mãi mãi xứng danh là trường mang tên danh nhân văn hoá, nhà bác học lỗi lạc của đất nước Việt Nam.

Sau khi phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trồng cây lưu niệm và vào thăm phòng truyền thống của nhà trường.

THƯ GỬI 

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2007-2008!

Nhân dịp khai giảng năm học 2007-2008 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", tôi thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm học 2006-2007, toàn ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, là năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục" bước đầu đạt kết quả tốt, được toàn xã hội đồng tình ủng hộ. Năm học vừa qua còn đánh dấu sự chuyển biến rộng rãi trong việc tổ chức các kỳ thi ở các cấp học, bậc học, một cách an toàn, nghiêm túc, quyết tâm khắc phục những yếu kém về chất lượng; là năm có những đổi mới tích cực trong việc tăng quy mô và nâng cao chất lượng dạy và học ở các cơ sở đào tạo... Tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn ngành giáo dục, đặc biệt là tập thể, cá nhân đã đi đầu trong cuộc vận động lớn của ngành.

Trong năm học mới, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục, đặc biệt là cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp"...Đất nước đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức và lao động có tay nghề, có kỹ năng, có bản lĩnh và hoài bão cống hiến vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt.

Tôi mong các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, toàn thể nhân dân và các thầy, cô giáo, các em học sinh, sinh viên cùng đồng lòng, tâm huyết vì một năm học mới thắng lợi.

Thân ái!

Nguyễn Minh Triết

Bùi Nhung