itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Berkshire của Buffet có kết quả kinh doanh nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1990

Berkshire của Buffet có kết quả kinh doanh nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1990

Sự sụt giảm tồi tệ hơn cả chỉ số S&P 500 đánh dấu kết quả kinh doanh nửa đầu năm tồi tệ nhất của tập đoàn Berkshire của tỉ phú Buffett kể từ năm 1990. Cạnh tranh giá đã làm giảm doanh thu của các công ty bảo hiểm thuộc Berkshire, chiếm khoảng 1/2 doanh thu của tập đoàn.

Trước đó, năm 2007, Berkshire đạt mức doanh thu kỷ lục 13,2 tỉ USD.

Bershire đã thua lỗ do sự giảm giá của các cổ phiếu Wells Fargo, American Express và US Bancorp, 3 trong số 10 cổ phiếu Berkshire nắm giữ lớn nhất tính đến cuối tháng 3. Cổ phiếu Wells Fargo, với khối lượng lớn thứ 2, đã giảm 18% trong quý 2, trong khi American Express và U.S Bancorp giảm 14%.

Cổ phiếu Berkshire đã giảm mất 1.435 USD xuống còn 118.665 USD vào lúc 4 giờ tại sàn giao dịch New York, giảm 20% kể từ mức đóng cửa cao nhất 149.200 USD ngày 10/12, vượt qua mức giảm 17% của S&P 500 so với cùng kỳ.

Các công ty con thuộc tập đoàn Berkshire gồm National Indemnity, General Re Corp và Geico có mức doanh thu bảo hiểm quý 1 giảm 70% xuống còn 181 triệu USD. Lợi nhuận bảo hiểm trước thuế của công ty bảo hiểm Berkshire Hathaway Reinsuranace đã giảm 95%.

Ngoài ra, thị trường nhà đất sụt giảm đã gây thiệt hại nặng nề nhất đối với Berkshire kể từ cuộc đại suy thoái, làm đình trệ các công ty thuộc lĩnh vực xây dựng của tập đoàn bao gồm Acm Brick và Shaw Industries, công ty sản xuất thảm lớn nhất thế giới.

Theo Buffett, nước Mỹ đang ở tình trạng lạm phát đình đốn, giai đoạn mà kinh tế trì trệ và lạm phát gia tăng.

“Kinh tế sẽ không phục hồi vào ngày mai, không phải trong tháng tới và thậm chí sẽ không phải vào năm tới”, ông nói

Tuy nhiên, những người sùng bái ông lại cho rằng sự giảm giá của cổ phiếu Berkshire là cơ hội tốt để mua vào.

Lịch sử đứng về phía Berkshire khi cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng 17 năm trong số 20 năm qua. Lần gần đây nhất, Berkshire đã giảm 3,8 % vào năm 2002. Tập đoàn này đã đạt mức doanh thu kỷ lục vào năm ngoái khi Buffett thu được 3,5 tỉ USD sau khi đầu tư 500 triệu USD vào công ty dầu mỏ PetroChina.

Các cổ phiếu giảm giá cũng tạo cơ hội cho Buffett tăng khối lượng sở hữu. “Buffett kiếm tiền bằng cách tận dụng cơ hội của các thị trường xuống và bất ổn.” theo ông Whitney Tilson, giám đóc quỹ đầu tư T2 Partners tại New York cho biết.

Trong 4 thập kỷ qua, Buffett đã phát triển Berkshire từ một công ty sản xuất đồ may mặc cho nam bên bờ vực phá sản, thành một tập đoàn trị giá 185 tỷ USD. Ông tiến hành đầu tư vào những công ty có ban lãnh đạo đáng tin cậy và có các mô hình kinh doanh vượt trội. Với cổ phiếu của Berkshire, Buffett là người giàu nhất thế giới hiện nay, theo bình chọn của tạp chí Forbes.

Cổ phiếu của Berkshire đã tăng 26 lần kể từ năm 1988 tại sàn giao dịch New York và tăng hơn 3 lần so với chỉ số S&P 500.

Việt Thắng (Theo Bloomberg)