itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Tranh của Picasso bị mất cắp

Tranh của Picasso bị mất cắp

Tranh của Picasso là niềm hãnh diện

của viện bảo tàng

Kẻ trộm tại Brazil đã đánh cắp hai bức tranh trị giá tới 100 triệu đôla từ một trong các bảo tàng nghệ thuật danh tiếng nhất châu Mỹ Latinh.

Bức Chân dung Suzanne Bloch của danh họa Picasso và bức Công nhân trồng cà phê của họa sỹ Brazil Candido Portinari đã bị đánh cắp vào buổi sáng sớm thứ Sáu tại bảo tàng Nghệ thuật Sao Paulo.

Các tên trộm hành nghề trong chỉ có ba phút đồng hồ và máy camera đã thu được cảnh đó.

Thông cáo của viện bảo tàng cho hay bảo tàng này chưa từng bị ăn trộm lớn như vậy trong suốt 60 năm nay.

Vụ trộm, được tin là do ba kẻ thực hiện, bắt đầu lúc 0509 giờ sáng giờ địa phương (0709 GMT).

Nhân viên bảo vệ của bảo tàng lúc đó đang có mặt ở một tầng khác.

Bức Chân dung Suzanne Bloch, vẽ năm 1904, là một trong các bức họa đắt tiền nhất của bảo tàng.

Còn bức Công nhân trồng cà phê (O Lavrador de Cafe) được vẽ năm 1939 và là một trong các tác phẩm nổi tiếng nhất của Portinari.

Báo O Globo nói các chuyên gia ước tính trị giá hai bức họa này vào khoảng hơn 100 triệu đôla.

Tuy nhiên người phát ngôn của bảo tàng, ông Eduardo Cosomano, nói với hãng Associated Press rằng rất khó có thể định được giá của chúng.

Kẻ trộm đã từng nhằm vào các bảo tàng tại Brazil trong quá khứ. Hồi tháng Hai 2006, một băng đảng gồm năm kẻ đã đánh cắp các tác phẩm của Salvador Dali, Henri Matisse, Picasso và Claude Monet từ một bảo tàng tại Rio de Janeiro.

Theo BBC