Dow Jones trượt xuống dưới ngưỡng 7.000 điểm
Chỉ số công nghiệp Dow lần đầu tiên đóng cửa dưới mức 7.000 điểm kể từ năm 1997
Chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên giao dịch trượt dốc vào hôm qua 2/3, đưa chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa ở dưới mức 7.000 điểm kể từ năm 1997. Nguyên nhân là do ảnh hưởng tiêu cực của việc nhà tỉ phú Warren Buffett nhận định kinh tế Mỹ đang trong tình trạng ‘hỗn loạn’ và tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới American International Group (AIG) công bố lợi nhuận thua lỗ kỷ lục trong lịch sử hoạt động của tập đoàn.
Theo đó AIG cho biết trong 3 tháng cuối cùng của năm 2008 thua lỗ tới 61,7 tỉ đô la (43 tỉ euro). Bên cạnh đó AIG cũng sẽ nhận được thêm 30 tỉ đô la giải cứu từ chính phủ như một phần củng cố lại hoạt động. Trước đó hãng đã nhận được 150 tỉ đô la hỗ trợ tài chính, mức giải cứu nhiều hơn bất cứ công ty nào tại Mỹ.
Những nghi ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ khiến trong phiên cổ phiếu của khối ngân hàng và bảo hiểm giảm mạnh như cổ phiếu của AIG giảm 42 cent, cổ phiếu của Goldman Sachs mất 5,3% trong khi Morgan Stanley trượt 8,1%.
Tổng kết ngày chỉ số công nghiệp Dow giảm 299,64 điểm, tương đương 4,24% xuống còn 6.763,29 điểm. Chỉ số S&P phiên này hạ 34,27 điểm, tương đương 4,66%, dừng ở mức 700.82 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 3,99%, tương đương 54,99 điểm, chốt giao dịch tại 1.322,85 điểm.
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % |
Dow Jones Indus. Avg | 6.763,28 | -299,64 | -4,24 |
Nasdaq Comp. Index | 1.322,85 | -54,99 | -3,99 |
S&P 500 | 700,82 | -34,27 | -4,66 |
Sắc đỏ bao trùm thị trường châu Âu
Theo đà trượt dốc của Mỹ, chứng khoán châu Âu cũng sụt giảm trầm trọng ở hầu hết các thị trường khu vực. Cổ phiếu khối tài chính đứng đầu thị trường đi xuống.
Cùng ngày, chính phủ Anh công bố giá nhà tại nước này vào tháng 1 giảm mạnh nhất từ ít nhất năm 2001 do nạn thất nghiệp tăng cao và tín dụng thắt chặt làm nản chí người mua nhà. Cụ thế trung bình giá một cặn hộ tại England và Wales giảm 10% xuống còn 157.000 bảng (223.000 đô la) so với cùng kì năm ngoái.
Bên cạnh đó, ngân hàng lớn nhất châu Âu là HSBC cho biết cần tăng cường thêm vốn 12,5 tỉ euro bằng việc phát hành cổ phiếu do khoản thua lỗ. Lợi nhuận trước thuế của hãng trong năm 2008 giảm xuống còn 9,3 tỉ đô la, mất 62% so với cùng kì một năm trước.
Trong phiên cổ phiếu của HSBC trượt 18,8%, Standard Chartered mất 11,6%, Lloyds hạ 15,3% và BNPP.PA xuống 9,3%.
Chốt phiên cả 3 chỉ số là FTSE 100 của Anh, chỉ số CAC 40 của Pháp và chỉ số DAX của Đức đều giảm từ 3,5% đến 5,3%.
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % |
FTSEurofirst 300 | 682,31 | -37,09 | -5,16 |
DJ Eurostoxx600 | 164,30 | -8,62 | -4,98 |
London FTSE 100 | 3.625,83 | -204,26 | -5,33 |
Amsterdam AEX | 208,84 | -10,97 | -4,99 |
Frankfurt DAX | 3.710,07 | -133,67 | -3,48 |
Paris CAC 40 | 2.581,46 | -121,02 | -4,48 |
Brussels BEL 20 | 1610,56 | -86,02 | -5,07 |
Madrid IBEX | 7.270,50 | -350,40 | -4,60 |
Zurich SMI | 4438,27 | -252,40 | -5,38 |
Moscow RTS | 539,37 | -5,21 | -0,96 |
Theo Bloomberg, Reuters
Tin đã đăng
- Berkshire của Buffet có kết quả kinh doanh nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1990
- Phố Wall sụt giảm xuống mức thấp năm 1997
- Tập đoàn Berkshire của tỉ phú Buffett bán một nửa số cổ phiếu tại J&J
- Microsoft mở cửa hàng riêng, thách đố cùng Apple
- Phố Wall khởi sắc nhờ cổ phiếu khối ngân hàng
- Dow Jones giảm mạnh vì Kraft, Bank of America
- Chứng khoán Mỹ đồng loạt lên điểm
- Dow Jones chính thức mất mốc 8.000 điểm
- Nước Anh giải cứu ngân hàng
- Chứng khoán châu Á “hồ hởi” vì... Obama