Trung Quốc sẵn sàng chi thêm tiền để cứu kinh tế
Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng bơm thêm tiền vào nền kinh tế và cho biết thương mại đã có chuyển biến tích cực. Điều này khiến nhà đầu tư trên các thị trường chứng khoán lạc quan hơn sau khi đã đón nhận thông tin một số ngân hàng lớn của Mỹ làm ăn có lãi.
Số liệu từ phía Trung Quốc trong tuần này cho thấy xuất khẩu tháng 2/2009 đi xuống, tuy nhiên Bộ trưởng Thương Mại Chen Deming cho biết thương mại trong 10 ngày đầu tiên của tháng 3/2009 đã có cải thiện và dự báo xu thế này sẽ tiếp tục trong suốt tháng 3/2009.
Nhật đã hưởng ứng kêu gọi từ phía Mỹ về việc đưa ra thêm nhiều biện pháp mới để kích thích tăng trưởng kinh tế. Cuối tuần này, lãnh đạo các nền kinh tế của nhóm nước G20 và nhiều nền kinh tế mới nổi sẽ nhóm họp tại Anh để bàn luận về biện pháp đương đầu với khủng hoảng.
TTCK châu Á phiên giao dịch ngày hôm nay (ngày 13/03) tăng điểm nhờ thông tin doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 2/2009 đã giảm chậm lại và thông tin tốt về tình hình kinh doanh của Citigroup và Bank of America.
Trên khắp thế giới, các Ngân hàng Trung ương đã liên tục hạ lãi suất cơ bản và đưa ra kế hoạch giải cứu kinh tế mới. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây nhận định kinh tế toàn cầu đang trải qua thời kỳ suy thoái tệ nhất từ những năm 1930.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong bài phát biểu mới đây tuyên bố:”Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch để giải quyết những khó khăn lớn hơn. Chúng tôi sẽ đưa ra kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế mới bất kỳ lúc nào.”
Citigroup mới đây cho biết họ không cần hỗ trợ tiền khẩn cấp từ chính phủ và muốn tồn tại độc lập còn Bank of America cho biết họ kinh doanh có lãi trong tháng 1/2009 và tháng 2/2009. Đây là dấu hiệu tích cực từ phía hai tổ chức tài chính ở tâm điểm khủng hoảng tài chính hiện nay.
Theo BBC
Tin đã đăng
- Thị trường bán lẻ Mỹ có biến chuyển tích cực
- Nhật chuẩn bị đưa ra kế hoạch 205 tỷ USD cứu kinh tế?
- Chứng khoán Âu Mỹ nhảy vọt
- Hội chợ đồ trang sức tại Hồng Kông lu mờ vì khủng hoảng kinh tế
- Nước Mỹ và USD hưởng lợi khi thế giới sống trong sợ hãi
- Triển vọng thương mại toàn cầu năm 2009
- Ngân hàng Thế giới bi quan về kinh tế toàn cầu
- Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 8%
- Lợi nhuận HSBC giảm 70% năm 2008
- AIG lỗ nặng: Chứng khoán toàn cầu giảm đồng loạt