Chứng khoán Âu Mỹ nhảy vọt
Cả 3 chỉ số chính tại phố Wall tăng từ 3,4% đến 7,1%
Chứng khoán Mỹ nhảy vọt vào phiên giao dịch hôm qua 11/3, lên mức cao nhất kể từ 4 tháng nay sau khi chính phủ Mỹ cho biết sẽ áp dụng một số biện pháp ủng hộ sự ổn định của thị trường cổ phiếu. Khối tài chính đi lên thẳng đứng đặc biệt là cổ phiếu của Citigroup. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ tăng từ 3,4% đến 7,1%.
Cụ thể, ông Barney Frank , chủ tịch ủy ban dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ cho biết sẽ sớm sử dụng trở lại trong 1 tháng tới quy tắc hạn chế tự do bán khống cổ phiếu “uptick”.
Với quy tắc “uptick” được áp dụng trong thị trường chứng khoán, nhà đầu tư chỉ được phép bán khống cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang tăng chứ không được bán khống khi giá giảm.
Cùng ngày, Citigroup cho hay lợi nhuận trong 2 tháng đầu của năm 2009 tăng,đây cũng là tin vui khiến thị trường phục hồi. Cổ phiếu của hãng tăng 38,1% lên 1,45 USD/cổ phiếu, JPMorgan Chase & Co. tiến 23%, Bank of America Corp. lên 28%,General Electric thêm 20%, Wells Fargo & Co. có 18%.
Bên cạnh đó, cổ phiếu khối công nghệ cũng có phiên xanh điểm như iPhone lên 6,6%, Microsoft tăng 8,8%.
Tổng kể ngày chỉ số công nghiệp Dow tăng 5,8%, tương đương 379,44 điểm, lên mức 6.926,49 điểm. Chỉ số Standard & Poor's 500 lên 43,07 điểm, tương đương 6,37%, dừng tại 719,60 điểm. Nasdaq phiên này nhảy vọt 89,64 điểm, tương đương 7,07%, đóng cửa phiên ở 1.358,28 điểm.
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % |
Dow Jones Indus. Avg | 6.926,49 | 379,44 | 5,80 |
Nasdaq Comp. Index | 1.358,28 | 89,64 | 7,07 |
S&P 500 | 719,60 | 43,07 | 3,37 |
Khối tài chính và năng lượng châu Âu tăng điểm
Ảnh hưởng tích cực từ thị trường Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm, chấm dứt chuỗi 3 ngày giảm điểm trước đó. Cổ phiếu khối tài chính đứng đầu biên độ tăng.
Khối tài chính như BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC và UBS tăng từ 10,4% đến 17,7%.
Cổ phiếu khối năng lượng cũng tăng điểm như Total, ENI, BP, Royal Dutch Shell và Repsol lên từ 3% đến 8,5%.
Tổng kết phiên, chỉ số chứng khoán của 18 thị trường Tây Âu đồng loạt lên điểm.Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 4,9%, chỉ số DAX của Đức tiến 5,3% và chỉ số CAC 40 của Pháp có thêm 5,7%.
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % |
FTSEurofirst 300 | 690,89 | 33,59 | 5,11 |
DJ Eurostoxx600 | 165,99 | 8,02 | 5,08 |
London FTSE 100 | 3.715,23 | 172,83 | 4,88 |
Amsterdam AEX | 210,44 | 11,19 | 5,62 |
Frankfurt DAX | 3.886,98 | 194,95 | 5,28 |
Paris CAC 40 | 2.663,68 | 144,39 | 5,73 |
Brussels BEL 20 | 1616,51 | 63,46 | 4,09 |
Madrid IBEX | 7.153,30 | 335,90 | 4,93 |
Zurich SMI | 4512,55 | 204,88 | 4,76 |
Moscow RTS | 576,39 | 58,53 | 10,15 |
Theo Bloomberg
Tin đã đăng
- Hội chợ đồ trang sức tại Hồng Kông lu mờ vì khủng hoảng kinh tế
- Nước Mỹ và USD hưởng lợi khi thế giới sống trong sợ hãi
- Triển vọng thương mại toàn cầu năm 2009
- Ngân hàng Thế giới bi quan về kinh tế toàn cầu
- Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 8%
- Lợi nhuận HSBC giảm 70% năm 2008
- AIG lỗ nặng: Chứng khoán toàn cầu giảm đồng loạt
- Dow Jones trượt xuống dưới ngưỡng 7.000 điểm
- Berkshire của Buffet có kết quả kinh doanh nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1990
- Phố Wall sụt giảm xuống mức thấp năm 1997