itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 8%

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 8%

Thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo đang báo cáo công việc của Ông tại Đại hội

Đại hội quốc dân Trung Quốc – một chương trình nghị sự mang tính chính trị lớn của quốc gia – được tổ chức hôm nay (thứ năm) tại Bắc Kinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng nền kinh tế của Trung Quốc sẽ có thể đạt mức tăng trưởng 8% năm 2009.

Trong bản báo cáo Ông nói "Khi chúng tôi áp dụng đúng các chính sách và biện pháp hợp lý và thực hiện chúng một cách hiệu quả, chúng tôi sẽ có thể để đạt được mục tiêu này".

Ngày sau bài phát biểu của thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ số chứng khoán Composite Thượng Hải của Trung Quốc tăng 1,66% sáng nay, trong khi chỉ số Hangsen của Hồng Kông cũng tăng nhẹ.

Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 9% năm ngoái, với sự sụt giảm mạnh trong quý 4. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, kinh tế Trung Quốc có thể chỉ tăng trưởng 6,5-7% trong năm nay.

Theo bản báo cáo, hiện thăm hụt ngân sách chính phủ ở mức 750 tỷ nhân dân tệ (tương đương 109 tỷ đôla) – cao hơn năm trước 570 tỷ nhân dân tệ (tương đương 83 tỷ đôla).

Thủ tướng nói "Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếp tục lan rộng và ngày càng tệ hơn".

Ông nói rằng đất nước cần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, tăng cường đầu tư, tập trung vào việc đổi mới khoa học và thúc đẩy sức mạnh toàn dân để bù đắp lại tình trang trì trệ của nền kinh tế.

Ông nói "Chúng tôi thật sự tự tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn, thách thức,", Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ làm việc với các quốc gia khác để "kiền chế cuộc khủng hoảng tài chính" và "xây dựng một thế giới hài hòa."

Bài diễn văn của thủ tướng Ôn Gia Bảo diễn ra chỉ một tuần sau khi sau khi ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp gở ông tại Bắc Kinh nhằm thảo luận các vấn đề chiến lược, bao gồm kinh tế, an ninh khu vực và môi trường. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, sau Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Trung Quốc là một trong số ít các nền kinh tế trên thế giới tiếp tục tăng trưởng, nhưng hiện nó lại đang tăng trưởng với tốc độ giảm dần. Từ năm 2001, Trung Quốc đã nhìn thấy tốc độ tăng trưởng hai con số như khi người tiêu dùng trên toàn thế giới mua hàng hóa Trung Quốc.

Tuy nhiên, xuất khẩu đã bắt đầu gặp nhiều khó khăn vào cuối năm 2008, do sự cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong tháng mười một, Trung Quốc đã thông báo kế hoạch bơm 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 586 tỷ đôla) vào nền kinh tế để bù đắp cho sự sụt giảm trong tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu.

Kế hoạch kích thích kinh tế này bao gồm việc nới lỏng các rào cản tín dụng, giảm thuế và các khoản chi tiêu cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Trong số đó, chính phủ có kế hoạch chi tiêu 146 tỷ nhân dân tệ (tương đương 21 tỷ đôla) cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tăng 25% từ cuối năm ngoái; 293 tỷ nhân dân tệ (43 tỷ đôla) cho việc ổn định xã hội, tăng 17,6 %; và 130 tỷ nhân dân tệ (19 tỷ đôla) để tăng cường công tác phục hồi những khu vực bị tàn phá bởi trận động đất lớn tại tỉnh Sichuan vào tháng 8 vừa qua.

Chính phủ cũng thừa nhận rằng năm 2009 sẽ còn rất nhiều "khó khăn và phức tạp.” Số người di cư thất nghiệp trong năm có thể lên đến 20 triệu người, và các nhà phân tích cho rằng số người mất việc có thể sẽ còn nhiều hơn.

Đại hội cũng sẽ tranh luận một đạo luật, trong luật này yêu cầu các cán bộ nhà nước phải công bố công khai tài sản của họ - một phần của một chiến dịch dài hạn của Đảng Cộng Sản để chống lại nạn tham nhũng.

Theo CNN