itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / AIG lỗ nặng: Chứng khoán toàn cầu giảm đồng loạt

AIG lỗ nặng: Chứng khoán toàn cầu giảm đồng loạt

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm xuống dưới 7000 điểm, mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây, sau khi các cổ phiếu trên khắp thế giới đều giảm và tập đoàn bảo hiểm khổng lồ AIG báo cáo mức thua lỗ quý lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

AIG đã lỗ 61,7 tỷ USD trong quý 4 năm 2008 bất chấp những nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm cứu công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới này.

Hôm qua, Bộ tài chính Mỹ cho biết sẽ bổ sung thêm 30 tỷ USD để hỗ trợ AIG sau khi chính quyền tổng thống Bush đã chi tới 150 tỷ USD từ số tiền đóng thuế của người dân Mỹ cho tập đoàn này hồi năm ngoái.

Chỉ số tiêu dùng tại Mỹ đã bất ngờ tăng lên trong tháng 1 sau khi người dân thắt chặt chi tiêu trong suốt 6 tháng khủng hoảng. Tuy nhiên, tăng trưởng này được dự báo chỉ là tạm thời. Thu nhập cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5, tuy nhiên, đó là do lương cho quân nhân và công chức thuộc chính phủ được tăng lên

Dow Jones sụt giảm sau khi các chỉ số cơ bản của Châu Âu đều giảm hơn 4%.

Ông Edward Liddy, chủ tịch và giám đốc điều hành của AIG hôm qua đã tái cam kết AIG sẽ không sử dụng số tiền trợ giúp 30 tỷ USD trừ khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cảnh báo số tiền trợ giúp có thể cần phải tăng thêm.

Phát biểu trong chương trình Today của đài NBC, ông Liddy cho biết: “Chúng tôi sẽ có thể trả lại Cục dữ trữ liên bang. Số tiền bổ sung mới 30 tỷ USD sẽ để dự phòng. Chúng tôi chưa thấy cần thiết phải sử dụng ngay”.

Chính phủ có thể dự báo trước sự sụt giảm chỉ số tín nhiệm của AIG và điều này có thể đẩy công ty đến bờ vực phá sản. AIG có số lượng khách hàng bảo hiểm rất lớn và có quan hệ chặt chẽ với nhiều tổ chức tài chính lớn, do đó, chính phủ lo ngại nếu không hành động, cái giá mà nền kinh tế và người đóng thuế phải trả sẽ cực kỳ cao.

Theo chương trình trợ giúp mới này, thay vì trả lại 38 tỷ USD tiền mặt bằng lãi suất mà AIG sử dụng từ nguồn tín dụng của Cục dự trữ liên bang, tập đoàn này sẽ trả lại số tiền đó bằng cổ phần của AIG và công ty bảo hiểm nhân thọ American Life Insurance tại 50 quốc gia khu vực châu Á.

Thông báo ngày hôm qua đã đánh dấu lần thứ tư chính phủ Mỹ phải can thiệp nhằm duy trì sự tồn tại của AIG kể từ lần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái.

Các thông tin xấu cho thị trường ngày càng nhiều. Theo Bộ thương mại, chi tiêu xây dựng giảm 3,3% trong tháng 1, gấp đôi con số 1,5% dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế phố Wall.

Cũng theo Bộ thương mại, xây dựng không thuộc nhà ở giảm 4,3%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/1994, trong khi xây dựng nhà ở giảm 2,9%.

Hôm qua, Bộ thương mại thông báo tiêu dùng người dân Mỹ đã tăng 0,6% trong tháng 1, cao hơn mức dự báo 0,4% của các chuyên gia kinh tế, trong khi đó, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tăng lên 5%, mức cao nhất kể từ năm 1995 do người tiêu dung tiếp tục tiết kiệm tiền mặt.

Chi tiêu tiêu dùng của người dân chiếm khoảng 70% tổng các hoạt động kinh tế của Mỹ. Mức tăng tiêu dùng trong tháng 1 chủ yếu là nhờ mức tăng 1,3% mua sắm các hàng hóa thực phẩm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích không cho rằng xu hướng này sẽ kéo dài. Tuần trước, theo báo cáo của chính phủ, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ giảm tới 6,2% trong quý 4 năm 2008 so với cùng kỳ năm trước và là mức giảm lớn nhất trong 26 năm trở lại đây.

Việt Thắng (Theo NPR)