itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Xăng, dầu thế giới đồng loạt lập đỉnh giá mới

Xăng, dầu thế giới đồng loạt lập đỉnh giá mới

Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho thấy nguồn cung tuần qua sụt mạnh hơn dự kiến

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua (15/8), giá dầu thô thế giới loại kỳ hạn chạm mức cao nhất trong vòng 3 tháng, sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố, nguồn cung tuần qua sụt mạnh hơn dự kiến.

Cụ thể, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 10/8, lượng cung dầu thô đã giảm 3,7 triệu thùng, gấp hơn hai lần so với mức dự báo 1,5 triệu thùng do các nhà chuyên môn đưa ra trong cuộc thăm dò dư luận trước đó.

Cũng theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng, nguồn cung xăng trong tuần qua giảm 2,4 triệu thùng, trong khi lượng cung các chế phẩm khác từ dầu thô tăng 700.000 thùng. Còn giới phân tích nhận định là cung xăng giảm 2,3 triệu thùng, chế phẩm khác không đổi.

Báo cáo lượng cung hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã giúp cho các mặt hàng xăng, dầu thế giới đêm qua đồng loạt vọt mạnh và xác lập đỉnh giá trong nhiều tháng qua, bất chấp những cảnh báo đưa ra trước đó cho rằng triển vọng tiêu thụ năng lượng sẽ u ám.

Chốt phiên giao dịch 15/8, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 tăng tới 90 cent, tương ứng 1%, lên 94,33 USD/thùng tại sàn New York. Đây là mức giá chốt theo ngày cao nhất của dầu thô kỳ hạn kể từ phiên 14/5 tới nay, đưa mức tăng từ đầu tháng 8 tới nay của dầu thô lên 7,1%. Trước khi có báo cáo trên, giá dầu thô chỉ giao dịch quanh ngưỡng 92,91 USD/thùng.

Cùng với dầu thô, giá xăng giao tháng 9 tăng 8 cent, tương ứng 2,8%, lên 3,08 USD/gallon. Đây là mức giá cao nhất của xăng kỳ hạn kể từ phiên 2/5. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn cũng vọt tăng 5 cent, tương ứng 1,7% lên 3,08 USD/gallon, mức cao nhất kể từ phiên 3/5 tới nay.

Ngược chiều với xu thế chung, giá khí tự nhiên giao tháng 9 lại quay đầu giảm tới 9 cent, tương ứng 3%, xuống còn 2,75 USD/ triệu BTU. Giá khí tự nhiên đã giảm 3 trong 4 phiên vừa qua. Tính từ đầu tháng tới nay, giá khí đã hạ tới 14%, còn tính từ đầu năm thì mức hạ là 8,1%.

Theo Vneconomy