itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Dự báo CPI tháng 10 và 3 tháng cuối năm: Chưa rõ rệt

Với đà tăng được dự đoán chỉ dao động từ 0,5-0,6%, CPI tháng 10 nhiều khả năng sẽ chỉ tăng nhẹ so với các tháng trước đó. Trong 3 tháng cuối năm, trọng tâm của việc kiềm chế lạm phát vẫn thuộc về công tác điều hành, quản lý giá.

'EVN đã giải trình, nhưng sai vẫn là sai'

Câu chuyện giá điện phải cõng thêm chi phí xây biệt thự, bể bơi cũng như việc mua sắm xe công sai quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được Thanh tra Chính phủ giải thích trong cuộc họp báo sáng nay.

Xuất khẩu đồ gỗ: Doanh nghiệp FDI nắm gần 2/3

Doanh nghiệp nội lép vế do thua kém về nguồn lực tài chính, năng lực quản lý và mạng lưới đối tác tại các thị trường. Theo số liệu mới công bố của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ tháng 9 cả nước đạt hơn 305 triệu USD, lũy kế 9 tháng đạt trên 2,6 tỷ USD.

Thống đốc yêu cầu tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại ngân hàng

Thống đốc yêu cầu các ngân hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động là người nước ngoài tại đơn vị.

Tăng trưởng GDP 1%, ô nhiễm môi trường làm thiệt hại 3% GDP

Theo ước tính, nếu GDP Việt Nam trong 10 năm tới tăng gấp đôi mà không quan tâm đúng mức tới công tác bảo vệ môi trường thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng lên 3 lần so với hiện nay, đến năm 2025 có thể gấp 4 đến 5 lần.

Doanh nhân ở nghị trường: Sự dịch chuyển lặng lẽ

Mùa thu năm 2004, Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Nhìn lại 9 năm qua, có lẽ đây đã là dịp nhiều ý nghĩa để cảm nhận về những dịch chuyển lặng lẽ cùng buồn, vui của doanh nhân nơi Quốc hội.

Mừng lạm phát thấp, lo mất cân đối tài chính

Nhìn nhận kiềm chế lạm phát là điểm rất sáng, song nhiều ý kiến tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại phiên họp sáng 11/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tỏ ra lo lắng về sự mất cân đối lớn về mặt tài chính.

Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 20% đối với vàng

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành chức năng đề xuất một số giải pháp nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước.

EVN thiếu trung thực

Từ năm 2009 đến ngày 1-8-2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã 7 lần tăng giá điện.Mỗi lần tăng, theo lý giải của EVN, là do giá bán điện luôn thấp hơn giá thành nên ngành điện luôn bị lỗ.

Tái cơ cấu kinh tế: Chính phủ lạc quan, chuyên gia thấy gian nan

Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bắt đầu từ 10/10 tới, sẽ thảo luận về Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế của Chính phủ. Sau đó, báo cáo này được trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Các tin đã đưa ngày   Xem