itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Đã có phương án chuyển đổi vàng “phi SJC”

Đối với số lượng vàng SJC móp méo, cong vênh sẽ được dập, gia công lại thành vàng SJC đủ chuẩn để tiếp tục lưu thông ra thị trường.

Giá xăng giảm: Dịch vụ, hàng hóa vẫn đứng giá

Đã thành thông lệ, mỗi khi xăng dầu tăng giá thì giá dịch vụ, giá hàng hóa đua nhau tăng, thậm chí nhiều mặt hàng còn tăng chóng mặt. Nhưng khi giá xăng dầu tăng giảm thì giá hàng hóa, dịch vụ không giảm theo, có chăng khả năng giảm chỉ là nhỏ giọt.

Cần 7 tỷ USD nếu thanh lọc nợ xấu kiểu Mỹ

Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản có thể là tham khảo tốt cho Việt Nam khi triển khai công ty mua bán nợ quy mô 100.000 tỷ đồng. Mạnh dạn đóng cửa các ngân hàng quá yếu cũng là cách các chuyên gia gợi ý nên làm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có “vô can” trong sai phạm tại Vinalines?

“Xét về nguyên tắc, chúng tôi cũng thấy trách nhiệm của Bộ trong sai phạm của các tập đoàn, tổng công ty vốn Nhà nước. Còn về Vinalines, nói thật là chúng tôi không nắm được”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH - ĐT) Bùi Quang Vinh nói.

"Mỗi tháng bơm ra 50 ngàn tỷ rất dễ gây lạm phát"

T.S Phạm Thế Anh cho rằng nếu để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà mỗi tháng phải bơm ra 50 ngàn tỷ đồng thì các doanh nghiệp sẽ không hấp thụ được, và rất dễ gây lạm phát.

Làm "nóng" nền kinh tế "nguội lạnh"

Nhiều người đang trông đợi là Chính phủ sẽ có những chính sách cụ thể làm tăng tổng cầu, kích thích sức mua của thị trường, đặc biệt là hỗ trợ cho DNNVV. Chính phủ đã đề ra mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, gắn đổi mới mô hình tăng trưởng với tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội...

Doanh nghiệp phản ánh về việc hạ lãi suất

Nhiều DN cho rằng, lãi suất không phải là yếu tố quyết định tới hoạt động kinh doanh của họ, mà Chính phủ cần có thêm các giải pháp đồng bộ nữa để giúp doanh nghiệp vượt khó.

Vốn nhà nước, lại tình trạng “năm cha, ba mẹ”?

Quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đang rối bời, tình trạng “rút ruột” tiền nhà nước vẫn xảy ra. Bộ Tài chính dự thảo quy định, sẽ có nhiều đầu mối để quản lý vốn nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không minh bạch và thống nhất, đây cũng chỉ là “bình mới, rượu cũ” mà thôi.

Cá nhân vay mua nhà: Chọn lãi suất 12% hay 17%?

NHTM Nhà nước lãi suất cho vay từ 12-15,5%/năm nhưng điều kiện ngặt nghèo, trong khi NHTM cổ phần dễ giải ngân hơn nhưng lãi vay vẫn cao từ 17%-20%/năm.

Khan hiếm gạo thơm xuất khẩu

Thị trường thế giới tiêu thụ nhiều gạo thơm nhưng Việt Nam không đủ gạo để cung ứng. Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nước ta còn tồn kho khoảng 2 triệu tấn gạo. Trong đó, gạo thơm và gạo cấp cao chỉ chiếm khoảng 5%-7%.

Các tin đã đưa ngày   Xem