itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / “ITACO là khách mời duy nhất của JP Morgans từ phía Việt Nam”

“ITACO là khách mời duy nhất của JP Morgans từ phía Việt Nam”

P.TGĐ Nguyễn Tuấn Minh

Nhận lời mời của Tập đoàn Ngân hàng JP Morgans, ông Nguyễn Tuấn Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo, đã đến tham dự Hội nghị Đầu tư thị trường khối Châu Á Thái Bình Dương 2007 diễn ra tại New York (Mỹ), từ ngày 24 - 26/9/2007. ItaExpress đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Minh xoay quanh các vấn đề về hội nghị trên.

Thưa ông, Hội nghị Đầu tư thị trường khối Châu Á Thái Bình Dương diễn ra tại New York vừa qua có những nét chính gì?

Hội nghị Đầu tư thị trường khối châu Á Thái Bình Dương (Asia pacific emeging markets equity conference 2007), có trên 200 công ty hàng đầu trên thế giới tham dự gồm những tập đoàn, doanh nghiệp ở các nước đang phát triển. Trong 3 ngày tại hội nghị có 54 bài phát biểu đại diện cho các đơn vị kinh tế các nước và diễn ra gần 1.000 cuộc họp giao tiếp theo từng bên (one by one) xoay quanh các nội dung chính về xu hướng và sự chuyển dịch của kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương cùng nhiều vấn đề nóng bỏng được các nhà đầu tư quan tâm. Thông qua hội nghị những nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu nhiều thị trường khác nhau và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các nước có tiềm lực trên thế giới.

ITACO với tư cách là khách mời duy nhất từ phía Việt Nam của JP Morgans, Tập đoàn Ngân hàng - Thương mại lớn thứ 2 trên thế giới, hình ảnh của ITACO tại Hội nghị được các nhà đầu tư quan tâm ra sao, thưa ông?

Tôi rất vinh dự khi ITACO là khách mời duy nhất của JP Morgan từ Việt Nam. ITACO với tư cách khách mời tham dự hội nghị nhằm học hỏi, trao đổi với các nhà đầu tư và có cơ hội trao đổi thông tin với các đơn vị kinh tế quan tâm đến Tân Tạo. Tại hội nghị tôi đã chuẩn bị thông tin, brochure và các dự án mà Tân Tạo đang triển khai như dự án đường cao tốc Tollway, khu đô thị E-city, dự án điện, nước tại Long An và dự án điện tại Kiên Lương (Kiên Giang)… nhằm giới thiệu ITACO là Tập đoàn công nghiệp vững mạnh trước mắt bạn bè trên thế giới. Các nhà đầu tư rất quan tâm và đánh giá cao các dự án trên, xem Tân Tạo xứng đáng là Tập đoàn công nghiệp thành công và có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh doanh trong và ngoài khu vực. Tôi cũng có buổi làm việc với ông Syrian Pietersz, trưởng nhóm phân tích và nghiên cứu thị trường Việt Nam, Thái Lan, Pakistant, Srilanka cua JP Morgan. Ông rất quan tâm và ngạc nhiên cũng như ấn tượng với những dự án lớn mà Tân Tạo đang triển khai và những thành quả mà Tân Tạo đạt được trong 11 năm xây dựng và phát triển.

P. TGĐ Nguyễn Tuấn Minh tại New York

Xin ông cho biết sự hợp tác giữa ITACO và JP Morgans

Tháng 7 vừa qua, Giám đốc điều hành Tập đoàn Ngân hàng JP Morgan, ông JP Morgan Chase, từng làm việc với Tân Tạo trong việc triển khai kế hoạch hỗ trợ, tư vấn các lĩnh vực đầu tư tài chính và giới thiệu các nhà tư vấn kỹ thuật có uy tín trên thế giới trong việc triển khai các dự án điện, nước của Tân Tạo. JP Morgan đánh giá cao sự phát triển của Tân Tạo và quan tâm đến tính minh bạch, tỉ lệ sở hữu, rủi ro khi đầu tư tài chính vào Tân Tạo. Phát biểu tại hội nghị, JP Morgan cho rằng Tân Tạo nên có ưu tiên về vốn, nguồn lực vào các dự án sao cho nhịp nhàng, hài hòa và cân bằng về tài chính, nhân sự, điều hành công việc. JP Morgan đã đưa Tân Tạo vào danh sách những đối tác quan trọng tiềm năng và đó cũng là một lợi thế khi chúng ta giao dịch quốc tế, thông qua đó thương hiệu ITACO sẽ ngày càng khẳng định được vị thế của mình hơn nữa.

Những nơi mà ông tham quan và trao đổi cùng với các doanh nghiệp nước ngoài tại hội nghị?. Qua đó mình có thể học hỏi và áp dụng vào Tân Tạo ra sao?

Trong 2 ngày đầu của chuyến công tác , tôi đã đi tham quan tại thành phố Houston, bang Texa. Tôi có dịp tìm hiểu và tham quan đường cao tốc Tollroad tại Houston, đây là mô hình đường cao tốc hiện đại trung bình khoảng 1,8 km có lối thoát vào khu dân cư, thường thì làm theo phương thức BOT trong vòng 15 năm, sau đó giao cho nhà nước quản lý, đường cao tốc có 4-8 làn đường. Qua tìm hiểu Tollroad tôi đã học hỏi nhiều từ họ trong mối quan hệ tương đồng giữa đường cao tốc Ita – Tollway và Tollroad về xây dựng, hệ thu phí, hệ điều hành nhịp nhàng và khoa học và cả vấn đề khai thác các khu dân cư dọc bên đường.

Chuẩn bị hồ sơ tại hội nghị

Ngoài ra, có thể nói Houston được đánh giá là một trong 5 thành phố có nội thất tốt nhất của nước Mỹ nên tôi có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các nhà đầu tư về quy hoạch và kiến trúc. Điều dễ nhận thấy là lối kiến trúc hòa quyện với môi trường sinh thái ở đây, có sự khác biệt và thay đổi lớn về tư duy giữa trong kiến trúc, đó là lối xây dựng nhà biệt thự rất nhẹ từ việc thiết kế móng, tường và ốp tường ra sao để tạo được độ an toàn từ vật liệu nhẹ này cũng như giữ ấm cho căn nhà và độ bền của sản phẩm. Tôi tin khi áp dụng có chọn lọc từ lối quy hoạch bài bản và lối kiến trúc hiện đại tại Houston vào các khu E-City sẽ tạo nên một diện mạo mới, tương đồng giữa lối kiến trúc truyền thống và hiện đại cũng như chỉnh thể quy hoạch được khoa học và tiện ích.

Sang ngày thứ 3 đến thứ 6, tôi bay sang New York dự Hội nghị Đầu tư thị trường khối châu Á Thái Bình Dương, ngoài tham dự các diễn đàn chính còn có buổi làm việc (one by one) với công ty Discovery, Galaxy Entertaiment Group, Hutchison Telecom, Orgascom (Agypt ), China Ting Group (Trung Quốc), PXP Vietnam…

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Thực hiện: Ngọc Bích