itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / E.City Tân Đức: Thành phố “trí thức”

E.City Tân Đức: Thành phố “trí thức”

E.City Tân Đức tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Trung tâm TP.Hồ Chí Minh 23 km về hướng Tây, nằm trong Tổng thể qui hoạch đầu tư phát triển vùng đất Long An thành khu kinh tế trọng điểm phía Nam. E.City Tân Đức có diện tích hơn 348 ha nằm trong quần thể gần 4.000 ha bao gồm thành phố khoa học, khu công nghiệp xanh – sạch – đẹp Tân Đức đang được đầu tư bởi Tập Đoàn Tân Tạo.

E.City Tân Đức được quy hoạch bởi Nhà quy hoạch và Phát triển Hoa Kỳ với tiêu chuẩn sống cao cấp, hiện đại được kết hợp hài hòa với học thuyết phong thủy mang lại cho mọi gia đình sức khỏe, hạnh phúc và sự thành đạt. Nơi đây đang hình thành một không gian dành cho những người thành đạt và tri thức.

Thành phố Xanh

E.City Tân Đức hình thành nên một cụm nhà biệt thự vườn nằm dọc dòng kênh đào xanh mát với không khí trong lành, hiện đại mà gần gũi với thiên nhiên. Cây xanh, công viên, các hồ nhân tạo là nhân tố quan trọng cho sự giao hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên, con người, là điểm nhấn mà thành phố tri thức E.City Tân Đức hướng đến. Nơi đây, không gian xanh mát được trải khắp từng con đường, góc phố phù hợp với từng khu vực riêng biệt và tổng thể.
Hòa mình vào nhịp sống năng động là khu phố đi bộ dài hơn 1.5 km với các cây cổ thụ quý hiếm. Đây sẽ là điểm thu hút các cuộc triển lãm, các chuyên gia về cây cảnh, phong lan, chim cá kiểng quý về mở hội trò, tổ chức thi tài…Đồng thời điểm khác biệt của E.City Tân Đức so với các dự án khác là khu hồ sinh thái và công viên rộng trên 30ha. Hồ Thiên Nga và hồ Queen với tổng diện tích 30ha tạo ra cảnh quan tuyệt vời lãng mạn, an bình và nên thơ cho cư dân cư ngụ ở đây. Các hồ điều hòa sẽ tạo lên một không gian mở đón ánh nắng ấm áp, làn gió mát lành. Một phong cảnh thơ mộng, lãng mạn và thanh bình cho cư dân nơi đây.

Phối cảnh khu biệt thự E.City Tân Đức

Hiện đại

Với thiết kế hiện đại, nhà ở văn minh theo tiêu chuẩn Hoa kỳ, E.City Tân Đức hứa hẹn mang lại một cuộc sống thoải mái nhất cho khách hàng. Tuy mang phong cách Mỹ, nhưng các kiến trúc sư đã chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất nhằm mang lại cho khách hàng sự gần gũi với văn hóa Việt, phong thủy Việt. Các con đường được đặt tên với mong muốn sẽ mang lại Hạnh phúc, an hhang, tài lộc, may mắn….cho cư dân sinh sống tại E.City Tân Đức. Đặc biệt, một số khu nhà ở được thiết kế cổng an ninh riêng được nối mạng với Trung tâm An ninh. Đồng thời cung ứng dịch vụ an ninh, cứu trợ 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà. Điều này rất cần thiết bởi trong điều kiện cuộc sống công nghiệp hiện nay, nhiều người phải đi làm xa khu vực nhà ở với hầu hết thời gian trong ngày.
Một trung tâm thương mại cao 220 m sẽ cung ứng dịch vụ mua sắm, nhà ở và khách sạn cho cư dân trong khu vực. Trung tâm thương mại hiện đại này hứa hẹn một cảnh quan sầm uất và nhộn nhịp. Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo cho biết: Cư dân E.City Tân Đức còn được cung ứng các tiện ích công cộng trong các khu nhà ở được chú trọng phục vụ một cách tích cực cho cư dân như: điện, nước, rác, vệ sinh, sửa chữa các tiện nghi gia đình, chăm sóc cây xanh, công viên.... Ngoài ra, họ hoàn toàn có thể yên tâm vào một bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, nơi cung cấp các dịch vụ y tế tốt nhất với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ.

Trường Đại học Tân Tạo (TTU)

Văn hoá và trí thức

Cuộc sống hiện đại làm con người ít có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Tại E.City Tân Đức, các khu vui chơi giải trí, câu lạc bộ văn hoá được hình thành nhằm phục vụ cho đời sống tinh thần. Một Canary Club được thiết kế theo phong thái của Ăng-lê với lối kiến trúc cổ điển, tôn lên sự quý phái, lộng lẫy xưa nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại ngày nay. Đây là nơi khiến cuộc sống của cư dân E.City Tân Đức trở nên hoàn mỹ. Một phim trường VBC tọa lạc trong khu giải trí, là nơi quay các chương trình truyền hình và phim truyện đặc sắc. Đây là địa điểm góp phần làm phong phú thêm nhiều chương trình cho kênh truyền hình VBC. Với thiết kế hiện đại, độc đáo có thể nhìn ra hồ Queen, Phim trường VBC sẽ thu hút rất nhiều diễn viên, nhà làm phim, giới văn nghệ sĩ đến sinh sống và làm việc.

Khu biệt thự Tài Lộc

Hơn tất cả, nơi đây đã hình thành trường đại học mang tên Đại Học Tân Tạo (TTU). Với một tòa nhà đã xây xong và đi vào hoạt động từ tháng 7/2010. Bà Hoàng Yến cho biết thêm: TTU là trường đại học Việt Nam đầu tiên áp dụng theo mô hình đại học Hoa Kỳ. TTU hứa hẹn trở thành một trong những trường nổi tiếng trên thế giới do Tập đoàn Morris Architects – nhà thiết kế đã thiết kế hàng trăm trường đại học trên thế giới. Đồng thời, TTU sẽ được một giáo sư danh tiếng nước ngoài làm hiệu trưởng và kết hợp liên thông đào tạo với những trường nổi tiếng trên thế giới.
Với đội ngũ giáo sư, giảng viên có nhiều kinh nghiệm, trường Đại Học Tân Tạo sẽ là chiếc nôi đào tạo sinh viên và hứa hẹn sản sinh ra nhiều sinh viên tài năng choViệt Nam. Cùng với quy mô đào tạo 25.000 sinh viên, trường Đại Học Tân Tạo sẽ là trung tâm thu hút các nhà trí thức, giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước học tập và sinh sống.

Xuân Sơn/ Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp