itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Ông Lee Myung-bak giành chiến thắng

Ông Lee Myung-bak giành chiến thắng

Nhiều người Nam Hàn tin ông Lee sẽ

thúc đẩy được nền kinh tế

Các phòng phiếu đã đóng cửa tại Hàn Quốc, nơi thăm dò ý kiến cử tri cho thấy ứng viên đảng bảo thủ Lee Myung-bak đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Lee đã được trông đợi sẽ thắng cử cho dù đang bị điều tra về cáo buộc gian lận.

Thăm dò ý kiến cử tri cho thấy ông Lee đã giành hơn 50% số phiếu, thắng dễ dàng ứng viên của đảng cầm quyền Chung Dong-young cũng như ứng cử viên độc lập Lee Hoi-chang.

Người chiến thắng sẽ thay thế tổng thống Roh Moo-hyun, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của mình vào tháng Hai tới.

Các phân tích gia cho rằng vấn đề mà 37 triệu cử tri Nam Hàn quan tâm nhất là nền kinh tế.

Ông Lee, 65 tuổi, cựu chủ tịch công ty Hyundai, dường như đã thuyết phục được nhiều người rằng ông có thể giúp thu hút được đầu tư nước ngoài và mở rộng thị trường việc làm.

Tuy nhiên chiến dịch tranh cử của ông bị ảnh hưởng của những cáo buộc gian lận trên thị trường chứng khoán.

Trận chiến giữa sự thật và dối lừa

Khi đi bỏ phiếu ở thủ đô Seoul, ông Lee cảm ơn các ủng hộ viên đã bảo vệ ông trước cái mà ông gọi là "các chiến dịch bôi nhọ" đối ông và kêu gọi người dân đi bầu cử.

Ông nói: "Lần này chúng ta phải thay đổi chính phủ bằng được".

Chiến thắng của ông Lee có nghĩa là đảng Đại Quốc (GNP) của ông sẽ quay lại nắm quyền lần đầu tiên trong suốt một thập niên.

Tuy nhiên đối thủ chính của ông Lee, Chung Dong-young thuộc đảng cầm quyền Tân Dân chủ (UNDP), nói chiến thắng của ông Lee là nỗi nhục cho quốc gia.

Chiến dịch vận động được tổ chức khá rầm rộ

Ông nói khi bỏ phiếu: "Cuộc bầu cử này là trận chiến giữa sự thật và dối lừa".

Trong cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng trước bầu cử, ông Lee dẫn trước ông Chung 30 điểm.

Một ứng cử viên khác, đảng viên bảo thủ kỳ cựu Lee Hoi-chang, dường như không có mấy cơ hội.

Phóng viên BBC John Sudworth tại Seoul nhận xét rằng chiến thắng của ông Lee Myung-bak đồng nghĩa với một lập trường cứng rắn hơn trong chủ đề Bắc Hàn.

Ông Lee từng nói ông muốn Bình Nhưỡng đáp lại nhiều hơn về những khoản viện trợ và thương mại mà Nam Hàn dành cho Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên cử tri Hàn Quốc quan tâm nhất tới thực trạng của nền kinh tế và sẵn sàng bỏ qua các vấn đề để chọn người mà họ tin là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí tổng thống.

Theo BBC