itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Pháp tìm quan hệ mới với Nga

Pháp tìm quan hệ mới với Nga

Tổng thống Nga, Pháp

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua đã đến Moscow trong một chuyến đi nhằm tạo lập mối quan hệ mới với Nga. Cuộc gặp gỡ quan trọng đầu tiên của lãnh đạo hai nước hẳn sẽ không chỉ bao gồm những nụ cười hữu hảo.

Hãng tin Nga RIA-Novosti hôm qua dẫn lời Trợ lý tổng thống Nga, ông Sergei Prikhodko, cho biết hai nhà lãnh đạo dự định thảo luận về việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Tổng thống Sarkozy. Theo ông Prikhodko, hai bên sẽ tập trung vào các dự án đầu tư hỗn hợp, do hiện nay năng lượng chiếm phần lớn xuất khẩu của Nga sang Pháp.

"Các dự án lớn khác bao gồm việc phóng tên lửa đẩy Soyuz từ Trung tâm không gian Kounou, sản xuất máy bay Superjet 100, các dự án chuyển đổi máy bay chở khách A320 và A321 thành máy bay chở hàng, hợp tác trong việc xây dựng đường cao tốc và đường sắt", ông Prikhodko cho biết. Ông Prikhodko cũng nhấn mạnh đến trao đổi thương mại giữa hai nước, vốn đã tăng 13,9% trong 6 tháng đầu năm 2007, đạt 6,8 tỉ USD. Hai nước cũng dự định thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tuy nhiên, vẫn có không ít chuyện có thể gây căng thẳng khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại nhà nghỉ của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở ngoại ô Moscow vào hôm nay. Đầu tiên là vấn đề Kosovo, một tỉnh thuộc Serbia. Pháp ủng hộ việc độc lập của tỉnh này trong khi Nga phản đối kịch liệt. Một chuyện gây bất đồng khác là Iran. Nga không mặn mà với lời kêu gọi của Mỹ và châu Âu về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm buộc Tehran ngưng các hoạt động hạt nhân nhạy cảm. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên Báo Rossiyskaya Gazeta (Nga) hôm qua, ông Sarkozy đã kêu gọi tăng cường trừng phạt Iran nhưng đồng thời cũng đưa ra khả năng giải quyết vấn đề bằng giải pháp ngoại giao.

Ông Sarkozy cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Nga thông qua việc củng cố quan hệ với các nước thuộc Liên Xô trước đây, vốn không thích thú với nỗ lực khôi phục ảnh hưởng của Moscow. Trong tuần lễ trước khi sang Nga, ông Sarkozy đã tiếp các tổng thống của Ukraine, Ba Lan và Czech, và thăm Bulgaria. Chủ nhân Điện Élysée trước đó cũng chỉ trích Nga về chiến dịch quân sự ở Chechnya. Về phần mình, giới chức Nga cho biết họ muốn chuyến thăm của ông Sarkozy sẽ giúp "làm rõ" quan điểm của Paris "trong các vấn đề quốc tế". "Điều này đặc biệt quan trọng sau khi có những tuyên bố trái ngược nhau của giới chức Pháp", Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Nga giấu tên phát biểu, ngầm nói đến tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Pháp về vấn đề Iran.

Theo Hãng tin BBC, giới chức Nga cho rằng không có gì mâu thuẫn giữa mong muốn của người Pháp củng cố quan hệ với Mỹ và việc phát triển quan hệ đối tác truyền thống giữa Paris với Moscow. Các cuộc trao đổi giữa hai ông Putin và Sarkozy được kỳ vọng sẽ diễn ra "trong tinh thần cởi mở và xây dựng". Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu tiên tại Hội nghị G8 hồi tháng 6 và ông Sarkozy sau đó cho biết ông đã trao đổi thẳng thắng với nhà lãnh đạo Nga về cáác vấn đề "dễ đụng chạm". Tuy nhiên, ông Sarkozy muốn "xoay chuyển" một Putin đầy bản lĩnh không phải là chuyện dễ dàng!

Trùng Quang