itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Ông Tony Blair nói dở

Ông Tony Blair nói dở

Cựu thủ tướng Tony Blair

Ảnh: Reuters

Theo nhật báo Quảng Châu (Trung Quốc), cựu thủ tướng Anh Tony Blair đã kiếm tiền quá dễ dàng: chỉ trong ba giờ nói chuyện tại Tập đoàn bất động sản cao cấp Guangda Group, ông đã được trả nửa triệu USD (tính ra sau khi trừ thuế thì được 330.000 USD).

Tờ báo thậm chí còn cho biết tập đoàn bất động sản ở tỉnh Quảng Đông này mê mẩn ông Blair đến mức tặng ông một ngôi nhà trị giá đến 5 triệu USD, nhưng thông tin không xác nhận cựu thủ tướng Anh có đồng ý nhận quà hay không.

Trong khi đó, bài phát biểu của ông Blair lại bị phê phán. Tờ Tuổi Trẻ Nhật Báo số ra ngày 8-11 cho rằng bài nói chuyện của cựu thủ tướng Anh chỉ toàn những chuyện chung chung khái quát về các vấn đề như hợp tác giữa lĩnh vực tư nhân và nhà nước, giáo dục, sáng tạo hoặc bảo vệ môi trường.

Tờ báo đặt vấn đề: "Bài phát biểu của ông Blair giống hệt các bài diễn văn của một số quan chức địa phương chúng ta. Nói chung chẳng có gì mới. Vậy thì nó có đáng với số tiền mà các doanh nhân ở đây phải bỏ ra để được nghe hay không? Chúng ta phải tỏ ra bớt phô trương và vọng ngoại để chú mục vào việc học hỏi những kiến thức đích thực, nhất là khi chúng ta tiêu tốn tiền của người dân đóng thuế".

Nguyễn Quân (Theo Tuổi Trẻ)