itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Tướng Fallon từ chức

Tướng Fallon từ chức

Tướng Fallon được đưa lên vị trí lãnh đạo

hồi tháng Ba năm 2007

Lãnh đạo cao nhất của quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan từ chức.

Tướng William Fallon gần đây trở thành đề tài trên một tạp chí Hoa Kỳ nói rằng ông chống lại giải pháp quân sự ở Iran khi bàn về kế hoạch hạt nhân của nước này.

Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates nói chấp nhận đơn từ chức của tướng Fallon trong tâm trạng không vui nhưng cho rằng đây là chuyện phải làm.

Tướng Fallon đưa công văn giải thích lý do từ chức vì khác biệt quan điểm với tổng thống Bush, cho nên không thể hết lòng vì lợi ích của nước Mỹ.

Ông được cử lên làm lãnh đạo quân đội Mỹ phụ trách vùng Trung Đông hồi năm ngoái.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói nhận được đơn từ chức của ông Fallon vào buổi sáng, và trích dẫn một đoạn trong đơn mô tả tình huống hiện tại là đáng xấu hổ, và từ chức là lối thoát tốt nhất.

Tuy nhiên, ông nói sẽ sai lầm nếu coi hành động của ông Fallon là phản đối chích sách của chính phủ Bush về vấn đề Iran.

Dù vậy, theo phóng viên BBC, Adam Brookes nhận định từ Washington, thì chuyện từ chức của tướng Fallon cho thấy khả năng bất đồng quan điểm giữa giới tướng lãnh cao cấp trong bộ quốc phòng với Nhà Trắng.

Theo BBC