itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Năm Dòng Kẻ khao khát tung “cánh mặt trời”

Năm Dòng Kẻ khao khát tung “cánh mặt trời”

Chọn thể loại world music, new age và acoustic để thể nghiệm, Năm Dòng Kẻ muốn chứng tỏ khao khát vươn lên trong âm nhạc luôn hừng hực như sức lan tỏa của "cánh mặt trời". Đây cũng là phong cách mà nhóm đang theo đuổi.

Trên bản phối âm hiện đại, giai điệu "ngũ cung" kết hợp nhạc cụ dân tộc và cách hát bè đặc trưng của Năm Dòng Kẻ, giúp mở ra một không gian âm nhạc mới, làm tăng chiều sâu cảm xúc cho từng lời hát.

Album Cánh mặt trời vừa phát hành thực chất là một câu chuyện kể về những chiêm nghiệm trong cuộc sống, bộc lộ "chất lửa" ẩn náu trong tâm tư người phụ nữ khi đạt độ chín về tình cảm. "Chúng tôi đã chọn cho mình cách dấn thân vào âm nhạc để tồn tại và có thể chia sẻ chân thành tiếng lòng của mình với khán giả", nhóm nhạc bày tỏ.

Các ca khúc có vẻ rời rạc về thứ tự thời gian nhưng lại thống nhất về không gian, về ý tưởng với một nửa số bài trong album là do Bảo Lan, thành viên của nhóm, sáng tác. Câu chuyện bắt đầu với những ca từ gợi không gian thênh thang trong bài Mặt trời ngày mới. Rồi từng trang chuyện đời, chuyện người hiện ra, có khi là ký ức về Cánh diều chiều mưa, qua ca khúc cùng tên gắn với quãng đời thơ ấu êm đềm, lúc lại là nỗi lòng ai oán trút vào đêm không trăng trong Độc huyền cầm. 4 cô gái tình tứ trong Người ở đừng về, tha thiết với mong muốn góp những bàn tay nhỏ thành Đôi cánh để cuối cùng là cảm giác như được tái sinh với Ban mai...

Nhóm Năm Dòng Kẻ. Ảnh: Đình Dzũ.

"Mỗi bài là một mảnh cảm xúc tôi đã trải qua, cảm nhận và chia sẻ cùng những người trong nhóm. Đó cũng chính là mối dây liên kết những thành viên trong nhóm để Năm Dòng Kẻ bước tiếp con đường nghệ thuật đã chọn với mặt trời luôn rực lửa trong tim", Bảo Lan nói.

Ấp ủ gần 2 năm kể từ album vol 2 Tự tình ca, Cánh mặt trời là album đầu tiên mà nhóm Năm Dòng Kẻ từ bỏ cách hát acappella quen thuộc, để tiếp cận thể loại nhạc đương đại.

Nhiêu Huy