itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Những cái nhất của thể thao năm 2008

Những cái nhất của thể thao năm 2008

Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Euro 2008

Thể thao thế giới năm 2008 đã diễn ra với nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn. Và đây là những sự kiện khó quên nhất của năm 2008.

1. Tây Ban Nha - quốc gia thành công nhất

Tây Ban Nha là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong năm qua khi gặt hái hàng loạt thành công ở các môn thể thao phổ biến:

Bóng đá: tuyển Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Euro 2008 và liên tục giữ ngôi vị số 1 thế giới của FIFA trong nhiều tháng qua.

Quần vợt: tuyển Tây Ban Nha cũng đăng quang tại giải quần vợt đồng đội Davis Cup và tay vợt Rafael Nadal đã “truất phế” Roger Federer để trở thành tay vợt nam số 1 thế giới sau khi đoạt hai danh hiệu Grand Slam và HCV tại Olympic Bắc Kinh.

Xe đạp: Cuarơ Carlos Sastro giành áo vàng chung cuộc tại giải đua xe đạp lớn nhất thế giới Tour de France 2008.

Bóng rổ: đội tuyển nam Tây Ban Nha đang giữ chức VĐTG và bất ngờ giành HCB tại Olympic Bắc Kinh 2008.

2. Michael Phelps - VĐV xuất sắc nhất

Kình ngư Michael Phelps trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic khi đoạt tám HCV và phá bảy kỷ lục thế giới tại Olympic Bắc Kinh 2008. Với màn trình diễn không tưởng trên, kình ngư 23 tuổi này được xếp ngang hàng với tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama, Thủ tướng Anh Gordon Brown trong danh sách bầu chọn “Nhân vật của năm 2008” của tạp chí Time.

3. Olympic Bắc Kinh - sự kiện thể thao tốn kém nhất

Theo như phát biểu của ông Liu Zhi - một quan chức của Văn phòng Chính phủ Trung Quốc, Bắc Kinh đã chi khoảng 19 tỉ USD cho Olympic 2008. Với chi phí khổng lồ như thế, Olympic Bắc Kinh đã trở thành đại hội thể thao hấp dẫn nhất và có nhiều màn trình diễn đỉnh cao nhất trong lịch sử. Theo thống kê, giải có 43 kỷ lục thế giới và 132 kỷ lục Olympic bị phá vỡ.

4. Natalie Du Toit - tấm gương sáng của năm

Sau khi bị mất chân trái, với nghị lực tuyệt vời, Natalie đã đứng dậy và tạo nên những chiến tích vang dội khi đoạt năm HCV tại Paralympic 2004, bốn HCV tại các giải VĐTG cùng nhiều danh hiệu: VĐV khuyết tật xuất sắc nhất thế giới 2004... Cô được xếp thứ 48 trong Top100 người Nam Phi vĩ đại nhất.

Trong năm 2008, Natalie tạo nên kỳ tích khi giành quyền tham dự Olympic Bắc Kinh 2008. Dù không có huy chương nhưng việc xếp hạng 16 là chiến tích thật sự của Du Toit và cô xứng đáng được tôn vinh cho những nỗ lực của mình.

5. Tiger Woods - VĐV kiếm tiền giỏi nhất

Với tổng thu nhập 127,9 triệu USD, tay golf Tiger Woods của Mỹ tiếp tục độc chiếm bảng xếp hạng các VĐV thể thao kiếm tiền nhiều nhất do báo chí Mỹ thống kê. Hiện sau 13 năm theo đuổi sự nghiệp, tay golf 32 tuổi này đã kiếm được 800 triệu USD.

Đứng thứ hai trong danh sách là tiền vệ David Beckham với 50 triệu USD. Nữ VĐV có tổng thu nhập cao nhất là tay vợt người Nga Maria Sharapova với 26 triệu USD bao gồm các hợp đồng quảng cáo cho Sony, Pepsi, Canon, Nike, Motorola.

QUỐC THẮNG tổng hợp