itaexpress / Quỹ ITA-s / Bên lề / Thư ngỏ gửi tới Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Thư ngỏ gửi tới Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Về việc xin tài trợ cho các em bị nhiễm HIV/AIDS tại làng trẻ Hi Vọng.

Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2007

Thư ngỏ gửi tới Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Làng trẻ em Hi Vọng nằm trong khuôn viên của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II thuộc địa phận Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây. Đây thực chất là một nhà trẻ với khoảng 40 em ở đủ độ tuổi, nhỏ nhất là 2 tháng tuổi và lớn nhất là hơn 12 tuổi. Nhà trẻ được Ban giám đốc Trung tâm thành lập vào năm 2001.

Vì nằm ở một vị trí khá xa (cách trung tâm thành phố Hà Nội 80 km), nằm trong một Trung tâm giáo dục, nơi giáo dục và phục hồi nhân phẩm các thành phần xã hội 05 và 06 nên Làng trẻ Hi Vọng được rất ít người biết đến và quan tâm tới các em. Việc những đoàn, nhóm từ thiện đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ các em là không nhiều vì gặp khó khăn về thủ tục hơn so với những Làng trẻ em khác.

Từ khi thành lập đến giờ, Làng trẻ Hi Vọng đã tiếp nhận hơn 70 em. Trong đó có 15 em đã bị mất do HIV/AIDS, một vài em được gia đình đón về và còn lại 40 em nhỏ.

Tất cả những em nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS ở Làng trẻ Hi Vọng đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Phần lớn các em đều là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi ngay sau khi sinh. Có một số em ở cùng gia đình, sau đó hoặc cha mẹ mất vì phát bệnh, hoặc bị bỏ lại cho người thân nuôi. Cuối cùng các em được gửi tới Trung tâm.

Hoàn cảnh chung của các em là mồ côi, không có người thân hoặc người thân già yếu, gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Các em sống tại Làng trẻ Hi Vọng dưới sự nuôi dạy của các cán bộ Trung tâm và các mẹ nuôi từ số tiền trợ cấp ít ỏi:

- 20.000 đồng tiền thuốc/tháng/em

- 180.000 đồng tiền ăn/tháng/em dưới 2 tuổi

- 150.000 đồng tiền ăn/ tháng/em trên 2 tuổi

Tất cả các em khi được đưa đến Nhà trẻ đều có kết quả xét nghiệm HIV dương tính. (Hiện nay có một vài em đang trong thời gian chờ xét nghiệm lại). Tình trạng bệnh tình chung của các em là:

- Nhiễm HIV/AIDS.

- Suy dinh dưỡng, phát triển chậm thể chất, gầy yếu.

- Viêm da.

- Phần lớn bị viêm phổi, viêm tai, viêm họng.

- Thường xuyên bị cảm, sốt.

- Sức đề kháng yếu, luôn bị các bệnh về nhiễm trùng cơ hội.

Trong 40 em, có 24 em đã chuyển sang điều trị với thuốc ARV, tình trạng bệnh của các em đã bước sang giai đoạn nguy hiểm. Hàng ngày, các em phải tuân theo một chế độ điều trị khắt khe với một loại thuốc có nhiều độc tính. Để duy trì sự sống, các em phải lệ thuộc vào thuốc ARV đến phút cuối cùng.

Tại đây, các em nhỏ phải sống, sinh hoạt và cả học tập ngay trong Trung tâm. Các em chịu sự thiệt thòi lớn lao khi không được tiếp xúc với cộng đồng, ngay cả việc học, các em chỉ được đến trường vào ngày thứ 2 để chào cờ.

Tuy phải chống chọi với HIV/AIDS, sống cùng với những căn bệnh đi kèm đày đọa các em nhưng các em luôn luôn có ý thức cố gắng vươn lên. Ở đây, các em yêu thương giúp đỡ nhau như anh chị em một nhà, biết vâng lời các cô chú cán bộ và các mẹ nuôi. Các em sinh hoạt nền nếp, chăm chỉ học hành dù không được đến trường học như bao bạn nhỏ cùng trang lứa khác. Các em luôn tỏ ra xứng đáng với cuộc sống đến từng ngày.

Hoàn cảnh của các em nhỏ tại làng trẻ Hi Vọng vô cùng đáng thương và cũng vô cùng đáng quý vì nghị lực sống phi thường của các em.

Sau khi đã đến và tìm hiểu hoàn cảnh của các em nhỏ bị hiễm HIV/AIDS tại Làng trẻ em Hi Vọng, chúng tôi - những cộng tác viên của ItaExpress - rất mong Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật kịp thời giang rộng đôi tay để hỗ trợ và chia sẻ phần nào với các em để có thể động viên và giúp đỡ các em - những tâm hồn nhỏ đang ngày đêm phải dành giật sự sống với tử thần.

Cụ thể ở đây chúng tôi xin Quỹ tài trợ cho 27 em trong trường hợp điển hình. Trong đó có 24 em giai đoạn bệnh nguy cấp đã chuyển sang điều trị ARV và 3 em khác trong hoàn cảnh tình trạng sức khỏe vô cùng nguy hiểm. Sự giúp đỡ của Quỹ chắc chắn sẽ giúp các em rất nhiều trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác này. Sự giúp đỡ đó cũng là việc chung tay với xã hội, nâng đỡ những con người khó khăn vượt lên số phận, thể hiện tinh thần yêu thương con người, vì cộng đồng của Tập đoàn Tân Tạo.

Chúng tôi cũng đã được biết đến quy chế của Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật, trong phần Hồ sơ kèm theo so với yêu cầu của Quỹ sẽ có nhiều mục thiếu như sau:

- Giấy chứng nhận hộ nghèo: Các em đều là trẻ mồ côi không có cha mẹ, bị bỏ lại Trung tâm và lớn lên tại Trung tâm, sống bằng tiền trợ cấp. Các em không có gia đình nên không có Giấy chứng nhận hộ nghèo.

- Hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân do bệnh viện chứng nhận: Các em không được điều trị tại bệnh viện nên không có hồ sơ bệnh lý. Trong Hồ sơ kèm theo, chúng tôi có kèm theo mỗi em một Bảng theo dõi điều trị có giá trị chứng nhận bệnh tình của các em. Mỗi Bảng theo dõi điều trị đều có chữ ký xác nhận của bác sĩ Nguyễn Minh Quý, chữ ký và con dấu xác nhận của giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Phương.

- Biên lai viện phí

- Bản khai lý lịch

Với trường hợp của 27 em xin tài trợ từ Quỹ, các mục thiếu trong Hồ sơ đó một phần vì chính hoàn cảnh vô cùng éo le và đáng thương của các em, rất mong Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật hiểu, chia sẻ và thông cảm cho các em.

Mục đích xin tài trợ cho các em để:

- Mua sữa và các chất dinh dưỡng cho các em: vì có rất nhiều em nhỏ vài tháng tuổi đang trong tình trạng suy nhược cơ thể mạnh. Ngoài ra các em khác đều có thể chất rất yếu.

- Tạo điều kiện trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cho các em. Vì sức đề kháng thấp, các em thường xuyên mắc phải những căn bệnh do nhiễm trùng cơ hội.

- Giúp đỡ các em trong sinh hoạt, để chia sẻ những khó khăn khi phải chống chọi với bệnh tật của các em một cách hữu ích hơn.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ từ Quỹ ITA-s, cụ thể là Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật.

CTV ItaExpress

Lê Anh - Thương Nguyễn