itaexpress / Quỹ ITA-s / Bên lề / 21 tỷ 200 triệu và những tấm lòng từ tâm

21 tỷ 200 triệu và những tấm lòng từ tâm

Không chỉ là những con người thành đạt trên thương trường, bà Hoàng Yến nói riêng và các nhà lãnh đạo Tân Tạo nói chung còn xứng đáng được nhắc đến với những tấm lòng vàng…

Góp lợi nhuận riêng cho những mảnh đời…

Tính đến ngày 20/8/2007, cả ba quỹ ITA đã nhận được 4.878 hồ sơ từ Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Giang, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bến Tre, Long An… cùng nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Điều này khiến ban lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo họp bàn và thống nhất đi đến quyết định: nâng tổng số tiền tài trợ dự kiến ban đầu là 15 tỷ trong đợt tài trợ 1 lên 21 tỷ 200 triệu đồng, trong đó từng số tiền dành riêng cho từng quỹ là: Quỹ ITA Vì tương lai: 5 tỷ 15 triệu đồng; Quỹ ITA Hàn gắn vết thương: 11 tỷ 2 trăm 54 triệu đồng; Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật: 4 tỷ 7 trăm 14 triệu đồng và ủng hộ nạn nhân sập cầu Cần Thơ 200 triệu đồng. Và nhân dịp lễ ra mắt chính thức Quỹ ITA-s vào ngày 30/9/2007 vừa qua, Tập đoàn Tân Tạo đã trao tặng số tiền này cho các em đỗ thủ khoa các trường Đại học, các học sinh nghèo vượt khó và các tập thể, cá nhân của ba quỹ.

Nghĩa cử này càng thể hiện rõ hơn nữa tấm lòng và trách nhiệm mạnh mẽ với cộng đồng của lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo. Đặc biệt là bà Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến. Trong tổng số tiền 21 tỷ 200 triệu, bà Hoàng Yến đã dành số tiền 15 tỷ đồng từ lợi nhuận riêng của mình để đóng góp, phần còn lại là của các lãnh đạo khác của Tập đoàn trong đó có ông Thái Văn Mến - Tổng Giám đốc và ông Đặng Quang Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

ITA-s - Ra đời từ những ước mong…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và bà Đặng Thị Hoàng Yến đang trao học bổng ITA Vì tương lai

Đất nước Việt Nam ta phải trải qua nhiều cuộc chiến, và dù giờ đây chiến tranh qua đi nhưng những ảnh hưởng nặng nề của nó vẫn còn hằn rõ. Biết bao người con đã ngã xuống. Biết bao gia đình phải sống trong cảnh khốn cùng, bệnh tật. Biết bao em thơ không được đến trường… Điều đó làm nhức nhối trong lòng những người đang sống. “Chung tay góp sức”, “Lá lành đùm lá rách”… được người người, nhà nhà, ngành ngành cùng đồng lòng và chia sẻ. Nỗi đau và nước mắt cũng từ đó như vơi đi, hướng chúng ta đến với tương lai tươi sáng, tràn đầy niềm tin và hạnh phúc.

Đứng chung trong dòng chảy nhân văn truyền thống của dân tộc, Tập đoàn Tân Tạo trong hơn 10 năm hình thành và phát triển luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện xã hội với nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Song hành với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, ý tưởng và tâm nguyện tiến hành các hoạt động xã hội luôn được các nhà lãnh đạo Tập đoàn coi trọng. Mong muốn làm sao có thể đến được nhanh nhất, hiệu quả nhất… với các đối tượng đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của xã hội là mong muốn luôn nung nấu, thôi thúc đối với các nhà lãnh đạo Tập đoàn nói chung và toàn thể CB-CNV nói riêng.

Vì vậy, vào tháng 5/2007, bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo quyết định sáng lập ba quỹ từ thiện xã hội ITA Vì tương lai, ITA Hàn gắn vết thương và ITA Chiến thắng bệnh tật (viết tắt là Quỹ ITA-s) từ sự đóng góp ban đầu của những người lãnh đạo Tập đoàn - những người luôn hướng cái tâm đến với những con người, những mảnh đời khốn khó.

ITA-s với những hoạt động trải dài trên mọi miền đất nước, đến trực tiếp với những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt cần giúp đỡ, những số phận bất hạnh cần chia sẻ không phân biệt giới tính, độ tuổi, địa phương đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của nhiều đối tượng. Đây cũng chính là nguồn động lực giúp cho ITA-s ngày càng vững mạnh hơn trên từng bước đường phát triển.

Thay lời kết

“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du). Vâng, không chỉ là những con người thành đạt trên thương trường, bà Hoàng Yến nói riêng và các nhà lãnh đạo Tân Tạo nói chung còn xứng đáng được nhắc đến với những tấm lòng vàng. Tin rằng với những tấm lòng từ tâm đáng quý, đáng trọng này, cùng với sự góp sức của toàn xã hội, cuộc đời này sẽ không còn nhiều bất hạnh và khổ đau…

Lương Kim Tuyến