itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức

Tin tức

Hà Nội và TPHCM: Mít tinh trọng thể kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 7-11, lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2007) đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Tới dự lễ mít tinh có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô.

Bão có khả năng thành áp thấp nhiệt đới

Nhà cửa sụp đổ. Hoa màu bị lũ làm hư hại nặng nề. Giá cả tăng vọt. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Những làng quê nghèo ở miền Trung đang oằn mình gượng dậy sau một cơn lũ dữ kéo dài.

Nhiều loại thức ăn có vi khuẩn tả

Ngày 7-11, đã có thêm 197 bệnh nhân tiêu chảy cấp mới nhập viện, thêm 36 trường hợp được xác định dương tính với vi khuẩn tả. Theo thống kê của Vụ Điều trị (Bộ Y tế), tổng số bệnh nhân mắc và nghi ngờ mắc loại bệnh "tiêu chảy cấp, độc tính cao" kể từ ngày 23-10 đến nay đã lên đến trên 1.400 người.

Thần đồng Mỹ đến Việt Nam

Cô bé Trâu Kỳ Kỳ, tên tiếng Anh là Adora Sviatak, năm nay lên 9 tuổi, hiện sống ở Seatle, bang Washington, nhân vật được báo chí Mỹ gọi là "đứa trẻ thông minh nhất thế giới" sẽ có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 18.11.2007. Ba đơn vị đứng ra tổ chức cho chuyến đi của thần đồng này là Vinabook.com, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM và trường Quốc tế Á Châu, có sự tài trợ của Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Dịch tiêu chảy cấp: Tăng tại nhiều tỉnh, đường lây phức tạp hơn

Ngày 6-11, Bộ Y tế thông báo có thêm gần 100 bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện. Trong tổng số hơn 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, có khoảng 150 ca được Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư xác nhận dương tính với vi khuẩn tả.

Bão Peipah đã mạnh lên cấp 12

Đêm 6-11, bão Peipah (bão số 6) hoạt động trên khu vực phía đông bắc biển Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng từ cấp 11 lên cấp 12 (118-133km/giờ), giật trên cấp 12.

Thảo luận tại Quốc hội: Cần thu hồi những dự án sử dụng đất không hiệu quả

Đặt mục tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng năm 2008 là nội dung chính được các ĐBQH đề cập trong phiên thảo luận tổ chiều qua.

Miền Trung thiệt hại nặng nề

Trong ngày hôm qua 5.11, số người chết do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục gia tăng. Nước lũ chia cắt nhiều tuyến giao thông quan trọng và cô lập nhiều khu dân cư, gây trở ngại cho công tác cứu trợ. Trong khi đó, bão Peipah (bão số 6) mạnh cấp 11 đang có nguy cơ đổ bộ vào miền Trung.

Miền Trung lại ngập chìm trong lũ

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua làm cho mực nước ở các sông dâng cao, gây ngập lụt nặng ở các địa phương miền Trung. Số người chết và mất tích đang tăng lên từng ngày.

Xuất hiện bệnh nhân tiêu chảy không phải do ăn mắm tôm

Tại cuộc họp Ban chỉ chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp (Bộ Y tế) ngày 4/11, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng đã cho biết: Đã xuất hiện những trường hợp mắc tiêu chảy cấp thứ phát (nghĩa là không sử dụng thực phẩm có nguy cơ lây bệnh cao như mắm tôm, rau sống…).

Các tin đã đưa ngày   Xem