itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức

Tin tức

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội: Giá bốc lên, tăng trưởng nhiều cũng không ý nghĩa gì

Hôm qua 30.10, QH tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội năm 2007. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu giải đáp những vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đặt ra.

Kế hoạch bán vé tàu Tết Mậu Tý mới của ga Sài Gòn

TP - Chiều 29/10, bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng Ga Sài Gòn, cho biết: Trong dịp Tết Mậu Tý sắp tới, ga Sài Gòn sẽ chỉ bán vé tập thể cho những cơ quan, đơn vị có từ 20 hành khách trở lên đi cùng chuyến tàu, cùng ga đi và đến.

Sẽ tăng viện phí với người có thu nhập trên trung bình

TP - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới về viện phí và đề nghị Chính phủ sớm ban hành.

Triều cường tràn vào trung tâm TP Cần Thơ, thị xã Vĩnh Long

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm qua cho biết, triều cường tại TP.HCM đã đạt đỉnh trong 2 ngày qua, ở mức 1,48m tại Phú An (Q.2) trên sông Sài Gòn, không lên mức 1,50m như dự báo của ngày hôm trước. Tuy nhiên, 1,48m cũng là mức thủy triều cao nhất tại trạm Phú An trong 48 năm qua, kể từ năm 1960.

Mưa lũ tại Bình Định: Đã có 9 người thiệt mạng

Ngày 26-10, trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Lượng mua phổ biến từ 100mm đến 300mm.

Giảm trừ gia cảnh 4 triệu đồng: Lạc hậu

Trong ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ hai, quốc hội (QH) khóa XII (24-10), QH thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề được các đại biểu (ĐB) tập trung “mổ xẻ” nhiều nhất là quy định về mức giảm trừ gia cảnh. Dự thảo luật quy định mức giảm trừ gia cảnh 4 triệu đồng (đối với cá nhân chịu thuế) và 1,6 triệu đồng (đối với người phụ thuộc), theo nhiều ĐB QH là không phù hợp với đời sống hiện nay, nhất là ở các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Tranh cãi quyết liệt về mức khởi điểm chịu thuế cá nhân

a1

"Tôi lo ngại tính thực tế của Luật thuế thu nhập cá nhân nếu áp dụng từ năm 2009 bởi giao dịch tiền mặt vẫn phổ biến. Mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng cũng không phù hợp khi giá cả leo thang từng ngày", đại biểu Quốc hội Trương Thị Ánh bày tỏ quan điểm sáng nay.

Phải trả lại 140 tỉ đồng cho dân!

Cuối cùng thì cầu Văn Thánh 2 (TP.HCM) cũng đã được sửa chữa sau khi bị dời đi dời lại ba, bốn lần. Việc sửa chữa lần này gần như là một cuộc "đại phẫu" chứ không chắp vá, bù lún sơ sài như trước, với tổng chi phí lên đến 140 tỉ đồng.

Từ 1/1/2009, Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực

Sau khi nghe Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến nhân dân về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân, đa số các ý kiến nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật này. Việc ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp thực hiện công bằng xã hội, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu nhập và điều tiết, phân phối lại thu nhập, thu hẹp hợp lý sự chênh lệch về thu nhập.

Mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân là 4 triệu đồng/tháng

Sẽ giảm trừ 1,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc

Các tin đã đưa ngày   Xem