itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức

Tin tức

Đi chợ thời tăng giá

Giá cả vẫn cứ leo thang khiến nhiều người phải “méo mặt”, nhất là công nhân và dân lao động càng “teo tóp” hơn vì các chi phí sinh hoạt, ăn uống cứ tăng lên rất nhiều so với thu nhập hằng tháng.

Học sinh cả nước khai giảng năm học mới

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Mỗi thầy cô phải là một tấm gương về đạo đức và tự học”

Quá tải tàu xe dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua tình trạng tàu xe quá tải diễn ra phổ biến. Mặc dù đã được tăng cường thêm các chuyến nhưng các tuyến xe buýt vẫn quá tải, đặc biệt là chiều trở lại Hà Nội.

Áp thấp nhiệt đới sắp thành bão

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, những diễn biến mới nhất của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông cho thấy chắc chắn áp thấp này sẽ trở thành bão trong ngày hôm nay. Hiện trên mạng của Trung tâm dự báo Hoa Kỳ đã cho cơn áp thấp này thành bão

Điểm trung bình môn Hóa sẽ không cao

Đề thi môn Hóa có tác dụng phân loại học sinh, không có sai sót gì lớn. Tuy nhiên, nói chung, đề khó và dài thể hiện ở 2 mặt: Số lượng các phép tính nhiều và nhiều số lẻ do đó học sinh tốn nhiều thời gian cho tính toán.

Toàn cảnh ngày thi ĐH đầu tiên

Ngày thi ĐH đầu tiên của đợt thi thứ nhất đã kết thúc suôn sẻ, chưa xảy ra sự cố. Dưới đây là ghi nhận toàn cảnh ngày thi đầu tiên.

Kỷ lục mới về thư pháp quốc ngữ: Bộ tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

Sau 3 tuần miệt mài lao động cật lực, cuối cùng bộ sách thư pháp về Tuyên ngôn độc lập của tác giả Trịnh Tuấn đã hoàn thành vào ngày 16/06/2007.

Một học sinh lớp 2 được gọi... nhập ngũ

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, trú tại TK 20/13 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Q.1, TPHCM cho biết: "Năm nay con tôi mới 9 tuổi, nhưng không hiểu vì sao được Ban chỉ huy quận sự phường mời lên trụ sở để bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự".

Công chúng quyết định vị trí báo chí

“Phần lớn các nhà báo không chọn báo chí như là một nghề chỉ để kiếm sống. Tôi tin, báo chí đang và sẽ được nhìn nhận đúng như vai trò mà xã hội luôn chờ đợi ở mình: hành xử có trách nhiệm hơn với đất nước, với dân tộc”.

Đột kích vào cơ sở sản xuất nước mắm… bẩn

Lâu nay người tiêu dùng vẫn nghi ngại trước thông tin nước mắm sản xuất bằng cá ươn thối và phân u rê. Ngay ngày đầu tiên 4/6, khi Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM đi kiểm tra các cơ sở nước mắm mới thấy những nghi ngại trên là có thật.

Các tin đã đưa ngày   Xem