itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão

Cứu hộ tàu thuyền . Nguồn: Vietnamnet

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 23/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 đến 19,7 độ vĩ bắc; 117,0 đến 118,0 độ kinh đông, trên vùng biển đông bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7 và có khả năng mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 4 sẽ ảnh hưởng đến nước ta trong năm nay.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15km. Đến 1 giờ ngày 24/9, vị trí tâm ở vào khoảng 18,5 đến 19,5 độ vĩ bắc; 115,0 đến 116,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc Biển Đông. Nhiều khả năng bão số 4 sẽ vượt qua đảo Hải Nam tiến vào vịnh Bắc Bộ, gây ra mưa to, sóng lớn, đe dọa đến tàu thuyền hoạt động trên biển cũng như đất liền.

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đã triệu tập cuộc họp do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì.

Điều Ban chỉ đạo lo ngại là thời điểm bão đổ bộ nếu trùng với kỳ triều cường, sẽ gây nước dâng cao, ngập sâu, đe dọa đến một số đoạn đê biển của các tỉnh ven biển Bắc Bộ, nhất là vùng Cát Hải (Hải Phòng).

Vùng đồng bằng sông Hồng mưa to gió mạnh có thể gây úng ngập và đổ ngã nhiều ha lúa chín vàng sắp thu hoạch.

Vùng núi phía Bắc từ đêm 24/9 sẽ có mưa to đến rất to lượng từ 100 – 200mm. Hồ Hòa Bình mực nước hiện xấp xỉ mức thiết kế, khả năng những ngày tới phải tính đến xả lũ.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện khẩn gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố từ Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai các công việc để đối phó với cơn bão số 4.

Nguồn: Ktdt.com.vn

14 giờ ngày 23.9, theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa hiện còn 8.607 tàu với 57.564 ngư dân đang hoạt động trên biển. Tại các vùng biển Hoàng Sa, Trung Sa, Trường Sa đang có 330 tàu với 5.918 ngư dân. Tính đến nay vẫn chưa có thông báo về thiệt hại nào xảy ra đối với ngư dân.

Thu Hà