itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Hôm nay Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ

Hôm nay Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ

Chiều nay (16-11), Quốc hội bước vào nội dung luôn được chờ đợi tại mỗi kỳ họp: chất vấn và trả lời chất vấn (tường thuật trực tiếp trên VTV1 và Đài Tiếng nói VN lúc 14g). Đây cũng là phiên chất vấn đầu tiên của QH khóa này.

Sau khi nghe đại diện đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri, QH dành hai ngày rưỡi (đến hết 19-11) để chất vấn bảy bộ trưởng, sau đó Thủ tướng hoặc một phó thủ tướng sẽ trả lời về những vấn đề chung của Chính phủ.

Dự kiến thứ tự trả lời chất vấn như sau: Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn. Do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bận công tác nước ngoài, nhiều khả năng Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ "chốt" phần trả lời chất vấn trước QH.

Ngày 15-11, Quốc hội (QH) tiếp tục họp tại hội trường cho ý kiến về dự án Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật sửa đổi. QH cũng đã nghe hai tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH về dự kiến chương trình làm luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XII và năm 2008, chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2008.

* Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội):

Chất vấn tình trạng môi giới hôn nhân bất hợp pháp

Trong kỳ họp này tôi đã gửi chất vấn đến các bộ xung quanh những vấn đề: làm thuê, giúp việc trong gia đình, việc phòng chống tội phạm tại cơ sở, tình trạng người ngay sợ kẻ gian và cơ chế cho Hà Nội có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Riêng đối với Chính phủ, tôi chất vấn việc giáo dục pháp luật cho phụ nữ vì tình hình phụ nữ bị bán ra nước ngoài, bị môi giới hôn nhân bất hợp pháp, bị bạo hành, bị người xấu kích động khiếu kiện… ngày càng bức xúc hơn.

Cũng có ý kiến cho rằng khi chất vấn các bộ trưởng, khẩu khí các đại biểu khác hẳn, còn khi chất vấn Thủ tướng thì mềm mại hơn. Tôi nghĩ không có gì khác nhau. Các đồng chí lãnh đạo ở tầm cao, bao quát được sự việc hơn nên trong ứng xử các đại biểu cũng có sự tôn trọng. Với tôi, nếu Thủ tướng trả lời vấn đề gì tôi nghe vẫn chưa rõ thì tôi cũng sẽ hỏi đến cùng.

Về thời gian chất vấn, tôi nghĩ hơn hai ngày là ngắn. Thực tế qua chất vấn, nhiều vấn đề đã được giải quyết, người dân rất phấn khởi. Tin rằng trong kỳ này, với trách nhiệm của Chính phủ đã thể hiện tốt trong thời gian qua, Chính phủ sẽ làm tốt hơn nữa việc trả lời chất vấn, cũng như qua chất vấn sẽ giải quyết được những bức xúc của nhân dân.

* Đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa):

Sẽ chất vấn nạn chạy chức chạy quyền

Tại kỳ họp trước, tôi đã chất vấn bộ trưởng Bộ Nội vụ về nạn chạy chức chạy quyền. Đến nay, tôi nghĩ tình hình vẫn chưa có biến chuyển bao nhiêu nên sẽ tiếp tục đeo bám, chất vấn chuyện này.

Hiện thủ tục đề bạt cán bộ của ta rất nhiêu khê, qua nhiều cấp, nhiều bậc, người bình thường phải chạy qua chạy lại nhiều lần nhưng vẫn có trường hợp con voi chui lọt lỗ kim. Vì tất cả đã được làm sẵn rồi, chỉ đưa tập thể vào để hợp thức hóa. Phải nghiên cứu khắc phục cho được nạn này. Không làm sẽ đem đến hậu quả tệ hại.

Người có năng lực không được đề bạt, những kẻ chạy chức chạy quyền không tài không đức lại dễ dàng leo lên các bậc thang quyền lực nhà nước, có thể ngày càng cao. Khi những kẻ này có quyền rồi thì đó là những đối tượng tiềm tàng phá thủng nề nếp quản lý, tham nhũng, tiêu diệt những người thẳng thắn và tiếp tục đưa những kẻ xu nịnh, chạy chức chạy quyền vào bộ máy nhà nước.

* Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam):

Mong bộ trưởng trả lời thẳng

Cá nhân tôi sẽ chất vấn ba bộ: Bộ Tài chính về giá cả và tại sao giảm thuế sữa thì sữa tăng, giảm thuế thép thì thép tăng. Với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tôi chỉ chất vấn một vấn đề: tại sao giải ngân chậm, một bộ mới giải ngân được 17%, một bộ 21% trong khi các công trình đang rất cần vốn, giao thông, thủy lợi nhỏ, nhiều hồ đập đợi mấy năm chưa thi công...

Tôi mong các bộ trưởng sẽ trả lời thẳng vào vấn đề, không đọc báo cáo. Theo tôi, khi chất vấn không nên quá khắt khe trong giới hạn thời gian, mà trong trường hợp nếu có câu hỏi nào hay, thực tiễn, cử tri quan tâm thì nên cho thêm thời gian giải quyết hết, để nói như nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An là "truy đến cùng sự việc". Để vấn đề cuối cùng là trách nhiệm, cách giải quyết, lộ trình phải rõ.

Khóa trước việc nhiều bộ trưởng hứa nhưng thực hiện lời hứa thì một vài nơi làm chưa tốt. Hi vọng nhiệm kỳ này sẽ làm tốt hơn vấn đề này.

* Đại biểu Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội):

Tôi chỉ chất vấn trực tiếp

Tôi sẽ chất vấn bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường rằng: đã đến lúc bộ đưa ra những hệ thống tiêu chuẩn để phân loại đất đai chưa? Bởi vì bây giờ cũng là thời điểm xem lại việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong câu chuyện quản lý đất đai còn quá nhiều vấn đề cần lập lại kỷ cương.

Hiện nay tốc độ phát triển kinh tế có thể gọi là hơi nóng, môi trường bị xâm hại khá nặng. Thái độ ứng xử của Bộ Tài nguyên - môi trường với các loại hình doanh nghiệp khai thác, sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu ra sao?

Cử tri cũng gửi gắm qua tôi tới Bộ Y tế câu hỏi: Chúng ta cần hiểu thế nào là tự nguyện trong bảo hiểm y tế tự nguyện? Và bảo hiểm tự nguyện sẽ được thực hiện như thế nào trong lộ trình ít nhất là năm năm tới?

Tôi không gửi câu hỏi mà sẽ chất vấn trực tiếp các bộ trưởng.

* Đại biểu Đặng Văn Xướng (Long An):

Bảo hiểm y tế hiện nay quá vô lý

Qui định về bảo hiểm y tế hiện nay quá vô lý khiến người dân không thể dựa vào nó mặc dù Nhà nước có chủ trương dùng chính sách này để nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Cơ quan bảo hiểm y tế đổ lỗi cho việc người dân không tham gia nhiều nên chất lượng phục vụ không thể tốt hơn. Nhưng như thế là ngược đời. Anh phải có chất lượng tốt, chỉ cần tốt như mục tiêu và chức năng nhiệm vụ đã đặt ra thì người dân tự khắc sẽ đến.

Tôi sẽ chất vấn bộ trưởng Bộ Y tế về vấn đề này để tìm ra đúng bản chất của vấn đề. Phải tìm thấy và có giải pháp đúng mới mong cải thiện được tình hình. Tôi sẽ chất vấn một cách thẳng thắn. Trong một kỳ họp trước, khi chất vấn bộ trưởng Bộ GTVT về những tiêu cực quá lớn trong ngành, tôi có nói bộ trưởng đó nên từ chức sớm thì hơn. Tôi nói điều này là xuất phát từ bức xúc của chính cử tri và cũng là tình cảm của chính tôi với tư cách một công dân.

Đ.TR. - C.V.KÌNH - Q.THIỆN (Theo Tuổi Trẻ)