itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Angola

Sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Angola

Tổng thống CH Angola Dos Santos

đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Vào lúc 11h trưa tại Angola (tức 17h giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm cấp nhà nước CH Angola đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống ở Luanda.

Tổng thống Angola Jose Eduardo Dos Santos nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm cấp nhà nước CH Angola, khẳng định chuyến thăm là sự kiện trọng đại và có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, VN và Angola tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng có nhiều điểm tương đồng lịch sử và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, ủng hộ nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, hoà bình, dân chủ, phát triển, tiến bộ xã hội, bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ tạo những động lực mới đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác VN - Angola đi vào chiều sâu ổn định, bền vững.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng thống Jose Eduardo Dos Santos đã tiến hành hội đàm.

Song song với cuộc hội đàm trên là cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao VN - Angola do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và ngài Bộ trưởng Bộ Bảo trợ xã hội Angola Joao Batista Kúsumua chủ trì.

Hai bên tập trung đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, thảo luận các phương hướng biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư.

Các bộ trưởng của hai nước nhất trí, cùng với Uỷ ban liên chính phủ VN - Angola thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp mỗi nước triển khai có hiệu quả các thoả thuận hợp tác đã ký giữa hai bên.

Theo VOV