itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Ngày 19-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 tại Singapore.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp; coi đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa to lớn với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hồ Cẩm Đào đứng đầu, Trung Quốc sẽ giành thêm nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn hết sức coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Trung Quốc, mong muốn tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước để các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu, theo đúng phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo vui mừng nhận thấy, quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt-Trung tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao thường xuyên gặp gỡ, đi thăm lẫn nhau, mở đường thúc đẩy nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Việc giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ tiếp tục đạt được tiến triển. Giao lưu trao đổi giữa các cấp, ngành, địa phương, đoàn thể ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Về quan hệ kinh tế thương mại và hợp tác đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tìm kiếm các biện pháp hiệu quả, duy trì đà tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương nhằm thực hiện mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2010, đẩy mạnh buôn bán những mặt hàng lớn, trong đó Trung Quốc cố gắng cung cấp các sản phẩm cơ điện, thiết bị trọn gói và nhập khẩu ổn định các sản phẩm Việt Nam có ưu thế như dầu thô, than đá, cao su... Hai Thủ tướng nhất trí sớm hoàn tất Quy hoạch 5 năm nhằm triển khai thực hiện Hiệp định đi sâu mở rộng hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung và Bản ghi nhớ về “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trồng một cây bồ đề trước sân Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore nhân dịp đến thăm cán bộ nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt ở đây.

Sự kiện Thủ tướng trồng cây tại đất nước thành phố cây xanh có ý nghĩa rất đặc biệt vì theo lời của Đại sứ Việt Nam tại Singapore, ông Nguyễn Thành Trung, cây bồ đề do chính tay Thủ tướng trồng có gốc từ đất Phật, và dịp này đúng vào tháng trồng cây của nước bạn đồng thời cũng phù hợp với đề tài của hội nghị ASEAN lần này là bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành ngoại giao đối với sự phát triển của đất nước. Thủ tướng khẳng định để đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam phải vươn lên bằng chính nội lực của mình, bên cạnh đó còn cần phải có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, và chính các nhà ngoại giao là người vận động sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore còn có trách nhiệm nặng nề hơn vì hai nước Việt Nam và Singapore từ hai năm qua đang thực hiện chương trình kết nối hai nền kinh tế và đã đạt hiệu quả khả quan, đồng thời Singapore còn là một trong những nhà đầu tư và bạn hàng lớn nhất của Việt Nam.

Trong buổi gặp gỡ, điều làm Thủ tướng vui nhất là gặp nhà sư Foo Hon Kin, người đồng hương với Thủ tướng di cư sang Singapore 46 năm trước.

Cùng ngày, Thủ tướng đã tiếp hai tập đoàn kinh tế hàng đầu của Singapore là Keppel và Jardin Mathison. Tập đoàn Keppel đề nghị được đầu tư xây dựng hệ thống xe điện ngầm và đề xuất phương án giúp giảm chi phí bằng cách đề nghị giao cho nhà đầu tư đất xung quanh các trạm xe điện ngầm để xây dựng những khu dân cư, như vậy nhà đầu tư sẽ có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng một hệ thống liên hoàn khu dân cư và hệ thống giao thông.

Nhân dịp Thủ tướng dự hội nghị tại Singapore, các hãng tin Reuters, BBC, và CNBC Asia đã phỏng vấn Thủ tướng về các vấn đề liên quan.

Việt Trung (Theo SGGP)