itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Trung Quốc giam năm người trong vụ nổ mỏ

Trung Quốc giam năm người trong vụ nổ mỏ

Một tòa án ở Trung Quốc đã quyết định tống giam chủ mỏ cùng bốn nhân viên của ông vì vụ nổ mỏ năm 2005 làm 171 người chết ở miền đông bắc Trung Quốc.

Người chủ mỏ than Đông Phương thuộc thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án tù sáu năm. Bốn người còn lại lĩnh án từ ba năm rưỡi đến năm năm trong tù.

Hiện còn chưa rõ năm người này có kháng án hay không.

Ông chủ mỏ Đông Phương, Ma Jinguang, bị kết tội không tuân thủ quy định và không đảm bảo an toàn lao động tại mỏ than.

Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, vụ nổ ngày 27 tháng 11 năm 2005 còn làm 48 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế trị giá khoảng 43 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,9 triệu đô la).

Ông Ma bị bắt sau vụ nổ và hiện còn chưa rõ tại sao mãi đến nay ông mới bị đưa ra tòa.

Bụi than từ vụ nổ ở mỏ than Đông Phương đã phá hủy hệ thống thông khí của mỏ.

Tai nạn hầm mỏ xảy ra khá thường xuyên tại Trung Quốc, mặc dù chính phủ nước này đã có chiến dịch kêu gọi tăng cường an toàn lao động.

Theo BBC