itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / WB cảnh báo USD đang mất vị trí đồng tiền dự trữ toàn cầu

WB cảnh báo USD đang mất vị trí đồng tiền dự trữ toàn cầu

Theo như lời cảnh báo của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick tại diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Singapore, nếu như Chính phủ Mỹ không có các biện pháp ứng phó kịp thời với thâm hụt ngân sách, đồng USD có khả năng mất đi vị trí là đồng tiền dự trữ ngoại tệ lớn nhất của thế giới.

Theo Chủ tịch của Ngân hàng Thế giới (WB), nếu như Chính phủ Mỹ không giải quyết được triệt để vấn đề của hai con số thâm hụt đó là thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách, vị trí đứng đầu của đồng USD sẽ bị lung lay.

Ông Zoellick đã lên tiếng cảnh báo người Mỹ nên “tỉnh lại” vì khả năng mất đi vị trí là đồng tiền dự trữ chủ yếu của USD đang đến gần. Ông cũng tuyên bố, để có đươc vị thế là đồng tiền dự trữ chính toàn cầu, nước Mỹ đã phải mất 200 năm nỗ lực gian khổ, vì vậy người Mỹ không nên “tùy tiện” vào lúc này.

Ông Zoellick cho rằng, hoàn thành mục tiêu đa dạng hóa cho dự trữ ngoại hối toàn cầu là một trong những nỗ lực để đạt được một nền kinh tế toàn cầu cân bằng sau khi cơn bão tài chính đi qua.

Theo ông Zoellick, mặc dù Liên minh châu Âu và Mỹ phải đối mặt với những thách thức tương tự nhưng ông lại tin rằng, nếu như đồng USD suy giảm thì EURO sẽ là một lựa chọn tốt. Ngoài ra, quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng là một lựa chọn cho kho dự trữ của một số quốc gia và thị trường tiền tệ quốc tế.

Theo như thống kê của IMF, hiện tại đồng USD chiếm 62% tỷ lệ trong kho dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương các nước, tỷ lệ dự trữ đồng Yên và EURO trong kho dự trữ của các nước cũng đang tăng lên.

(ĐTCK online)Theo Vitinfo