itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt

THƯƠNG HIỆU VIỆT

Tây Bắc: Cà phê ngóng người mua

Cà phê Tây Bắc đang vào chính vụ, quả sai trĩu cành, đỏ rực, nhộn nhịp người thu hái. Thế nhưng tự nhiên cả tháng nay, không thấy ai nói đến chuyện thu mua cà phê thóc, cà phê nhân nữa...

Xuất khẩu gạo đang thuận lợi

Các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp trong nước cần theo dõi sát tình hình và tính toán kỹ trong việc ký hợp đồng xuất khẩu gạo hiện nay.

Xuất khẩu cá tra tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tính đến cuối tháng 9/2011, xuất khẩu cá tra đạt giá trị 1,31 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nông dân hãy yên tâm nuôi cá tra

Hiện nguồn cung cá tra nguyên liệu không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng cho các nhà máy chế biến, khi nhiều hộ nuôi cá tra vẫn còn e dè trong việc tái đầu tư nuôi cá do có thông tin doanh nghiệp chế biến đã chủ động phần lớn nguyên liệu.

Nhà đầu cơ đẩy mạnh gom cà phê

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần này, sau khi trải qua phiên tăng nhiều nhất kể từ tháng 10/2009 là 5,7% trong phiên cuối tuần trước.

Sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương đạt kỷ lục

Ngày 24-10, ông Biện Minh Tâm - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên - cho biết Phú Yên, nơi có sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương cao nhất nước, đã cơ bản kết thúc vụ đánh bắt 2011 với sản lượng đạt khoảng 5.900 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Tâm, hơn 90% ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương thắng lớn nhờ giá cá dao động ở mức cao từ 110.000-150.000 đồng/kg.

Kiểu gian lận giết chết nghề muối

Vụ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất cơ bản Miền Nam “phù phép” bán 23.000 tấn muối nhập với thuế ưu đãi ra thị trường để làm muối ăn đã lý giải nguyên nhân muối nội tồn kho, rớt giá, cuộc sống của diêm dân khốn cùng.

Gạo Việt chiếm lĩnh Hong Kong

Gạo Việt Nam đang chuyển mình từ cấp thấp để lên gạo cấp cao sánh ngang với gạo Thái Lan. Nhiều doanh nghiệp chuyển sang xuất khẩu những loại gạo có thương hiệu để tăng giá trị xuất khẩu.

Thương hiệu Việt bị đánh cắp

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng nay, một số thương hiệu nổi tiếng của VN phát hiện bị nước ngoài giành quyền đăng ký bảo hộ. Tình trạng đáng lo ngại này được dự báo sẽ còn gia tăng.

Táo sấy đặc sản Phan Rang

Phan Rang từng được biết đến là vùng trồng nho nổi tiếng ở xứ Việt, nhưng từ vài năm trở lại đây người ta còn nghe nhắc nhiều đến một đặc sản khác là táo sấy.

Các tin đã đưa ngày   Xem