itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Đề nghị “nới” chính sách để người thu nhập thấp được mua nhà

Ngày 27-8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII đã làm việc với UBND TP Hà Nội và các sở, ngành liên quan về việc thực hiện Luật Nhà ở tại Thủ đô. Sau hơn 8 năm triển khai Luật Nhà ở năm 2005, Hà Nội đã dành hàng trăm nghìn mét vuông xây nhà ở cho người thu nhập thấp, người nghèo khu vực đô thị… Riêng nhà ở cho sinh viên, Hà Nội có 10 dự án đã và đang triển khai trên địa bàn với 362.775m2 sàn xây dựng mới, đáp ứng cho 39.114 học sinh, sinh viên thuê.

Philippines bác toàn bộ các mức giá trong cuộc đấu thầu nhập 500.000 tấn gạo

Các mức giá trả đều cao hơn ngân sách cho phép là 456,60 USD/tấn, việc đấu thầu sẽ được mở lại vào một phiên khác. Trong số các nhà xuất khẩu tham gia bỏ thầu có Vinafood 1 và Vinafood 2.

Chính thức cấm EVN rót vốn vào bất động sản, tài chính

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đó là một trong những nội dung chính của quy chế quản lý tài chính của EVN, vừa được Thủ tướng ký ban hành ngày 25/8.

Thu nhập bình quân đầu người TP HCM sẽ đạt 8.800 USD

UBND TP.HCM vừa ra Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 – 2020. Trong đó, UBND TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên hàng đầu. Thành phố phấn đấutốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt từ 9,5% - 10%/năm;

Nhà đầu tư Ấn Độ đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam đang sở hữu những lợi thế nhất định thu hút các nhà đầu tư Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hợp tác chiến lược hai nước đang phát triển. Chuyến thăm lần này đến Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj nhằm khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, cũng như thúc đẩy và mở rộng quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước.

Thêm 20 tỉ USD nếu cải thiện môi trường kinh doanh

Việc bãi bỏ, sửa đổi các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) không cần thiết, không hợp lý, không rõ ràng... có thể giúp cải thiện môi trường kinh doanh, từ đó GDP của VN tăng 1-2% (khoảng 15-25 tỉ USD). Đó là khẳng định của ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT).

Việt Nam đang trên đường thành trung tâm sản xuất điện tử toàn cầu

Việc nhiều tập đoàn sản xuất điện tử hàng đầu trên thế giới liên tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam là bằng chứng rõ nhất cho thấy, Việt Nam đang dần trở thành trung tâm sản xuất điện tử toàn cầu. Ngay sau khi chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm Nokia, hãng sản xuất điện thoại vang bóng một thời của Phần Lan, Tập đoàn Microsoft đã thông báo thay đổi chiến lược cho toàn bộ hoạt động sản xuất của Nokia.

Lãi suất đang bơi trên “biển Chết”

Lần thứ hai kể từ đầu năm thị trường đón nhận hướng điều chỉnh khá rõ của lãi suất huy động VND. Không cần “cái phao” cơ chế trần, lãi suất đang cho thấy khả năng tự bơi được mà không bị chìm xuống bất ổn. Mở đầu tuần mới, ngày 25/8, hai “ông lớn” Vietcombank và BIDV công bố biểu lãi suất tham chiếu, cùng giảm đáng kể ở hầu hết các kỳ hạn. Diễn biến này có sau kết quả của lạm phát tháng 8 và 8 tháng cực thấp trong nhiều năm trở lại đây.

Nhóm doanh nghiệp khỏe hiện chiếm 58%

Ông Nguyễn Hữu Đương, Phó TGĐ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) thuộc NHNN nhận định, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ sẽ được nhiều ngân hàng rốt ráo thực hiện để đẩy mạnh cho vay tín chấp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Vì sao sức lan tỏa hẹp?

Có rất nhiều nguyên nhân làm cho chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất - kinh doanh, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ lại kèm theo những điều kiện khắt khe dẫn đến cơ chế “xin- cho”. Đồng thời, nhiều chính sách hỗ trợ chưa tập trung vào tháo gỡ khó khăn chủ yếu mà cộng đồng DN đang gặp phải.

Các tin đã đưa ngày   Xem