itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước

Kinh tế Việt Nam

Sản lượng lúa cả nước trong năm nay dự kiến sẽ đạt 45 triệu tấn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với triển vọng thu hoạch lúa Hè Thu, Thu Đông và lúa mùa, cộng với kết quả sản xuất vụ Đông Xuân, dự kiến sản lượng lúa cả nước năm 2014 đạt khoảng 45 triệu tấn, tăng gần 800.000 tấn, tương đương tăng 1,9% so với năm ngoái.

Đầu tư công chưa thể hiện được vai trò “bà đỡ” cho nền kinh tế

Cơ cấu đầu tư nhà nước cần thể hiện rõ tính tập trung và ưu tiên vào các lĩnh vực mũi nhọn. Tuy nhiên Việt Nam đang thực hiện cơ chế phân bổ vốn đầu tư dàn trải cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đóng góp vào tham luận tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2014 diễn ra từ 27 đến 28/9 tại Ninh Bình, TS Vũ Sỹ Cường đã có những nhận định, đánh giá về thực trạng cơ chế phân bổ vốn đầu tư nhà nước hiện nay.

Dòng vốn FDI đang chuyển hướng và chảy vào bất động sản

Theo Báo cáo từ Cục Đầu tư Nước ngoài, chín tháng qua, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tăng cường chảy vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đứng thứ hai với 27 dự án đầu tư đăng ký mới và tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư đăng ký trong cả nước.

Việt Nam-Sinagpore cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng

Tối 23/9 , tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng Danh dự Cấp cao Singapore Goh Chok Tong đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thị trường Trái phiếu Chính phủ Việt Nam tăng trưởng 23%/năm

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tính đến nay tổng giá trị danh mục Trái phiếu Chính phủ (TPCP) đang lưu hành đạt xấp xỉ 680.000 tỷ đồng – tăng hơn 4 lần so với năm 2009 và tương đương 18% GDP. Quy mô thị trường TPCP đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 23%/năm trong 5 năm qua, được đánh giá có mức tăng trưởng dẫn đầu các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á cũng như khu vực ASEAN + 3.

Khi nhà đầu tư nước ngoài lực bất tòng tâm

Dự án chậm triển khai, chậm làm thủ tục đầu tư, nhà đầu tư lực bất tòng tâm, buộc các địa phương phải dứt khoát “trảm”, hoặc tìm nhà đầu tư thay thế. Đây là động thái cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn FDI.

“Cởi trói” cho hạt gạo

Hàng loạt doanh nghiệp mất quyền xuất khẩu gạo sau khi nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực từ ngày 1-1-2011. Sau hơn ba năm thực hiện, chính sách này đã không phát huy hiệu quả mà còn làm méo mó thị trường xuất khẩu gạo. Các doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng VN cần thay đổi nghị định 109 theo hướng khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân để cởi trói cho hạt gạo trước sự thay đổi về cung cầu của thị trường gạo thế giới.

Hai mặt của hiện tượng xuất siêu

Mấy năm gần đây, xuất siêu đã trở thành một hiện tượng kinh tế nổi bật ở nước ta, sau nhiều năm nhập siêu... Mấy năm gần đây, xuất siêu đã trở thành một hiện tượng kinh tế nổi bật ở nước ta, sau nhiều năm nhập siêu. Đánh giá hiện tượng này như thế nào? Xuất siêu được coi là niềm vui, khi xét các góc độ khác nhau.

Được vay mua nhà, người thu nhập khá vẫn thấp thỏm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu xây dựng gói hỗ trợ vay mua nhà cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... với lãi suất dự kiến dao động từ 6-7,5%/năm, thời hạn vay kéo dài 10 năm.

KPMG: Các công ty đa quốc gia Mỹ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong 12 tháng tới

Theo kết quả cuộc khảo sát của KPMG đối với các nhà điều hành doanh nghiệp Mỹ, Việt Nam được xếp vào nhóm top 4 các thị trường tăng trưởng mạnh trên toàn cầu đối với hoạt động đầu tư dự kiến của các công ty đa quốc gia Mỹ trong 12 tháng tới. Lý do của việc này là các thị trường như Việt Nam, Nigeria và Ấn Độ được dự báo sẽ là các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất ở mức 6 – 7% trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới.

Các tin đã đưa ngày   Xem