itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Iraq tăng an ninh nhân giỗ đầu Saddam

Iraq tăng an ninh nhân giỗ đầu Saddam

Các lực lượng an ninh ở Iraq được đặt trong tình trạng báo động nhân một năm ngày cựu tổng thống Saddam Hussein bị hành quyết.

Những người ủng hộ ông Saddam dự kiến sẽ tập hợp tại đại bản doanh của ông này ở thành phố Tikrit cũng như tại phần mộ của ông ở gần đó.

Saddam bị treo cổ sau khi bị kết tội sát hại gần 150 người Hồi giáo Shia tại Dujail vào cuối những năm 80.

Ngay trước khi bị hành hình, những người treo cổ ông Saddam đã nhạo báng cựu tổng thống, một hành động khiến chính phủ Iraq bẽ mặt.

Hình ảnh cuộc hành quyết được thu trên điện thoại di động và nhanh chóng lan ra khắp thế giới.

Tổng thống Mỹ Bush buộc phải lên tiếng chỉ trích cách thức tiến hành cuộc hành hình.

Không hy vọng

Quan chức Iraq thừa nhận rằng một số ủng hộ viên của ông Saddam sẽ tới viếng mộ ông Saddam bên cạnh mộ hai con trai ông là Uday và Qusay, vốn thiệt mạng trong một cuộc đọ súng với lính Mỹ năm 2003.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Iraq Abdul Karim Khalaf nói: “Vẫn còn những người ủng hộcũng như vẫn còn những người trung thành với ông ta”.

"Nếu có bất kỳ hành động nào làm tổn hại tới dân thường, chúng tôi sẽ có biện pháp phù hợp để ngăn chặn”.

Hôm thứ bảy (29.12), khoảng hai nghìn người đã diễu hành tưởng nhớ Saddam Hussein ở thủ đô Amman của Jordan.

Quan chức chính phủ Iraq vẫn cho rằng việc hành hình Saddam Hussein đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của những người ủng hộ cựu tổng thống, rằng ông sẽ trở lại nắm quyền.

Chính quyền cũng nói rằng việc hành hình Saddam khiến có sự chuyển đổi ủng hộ của nhiều người Sunni từ phe nổi dậy sang chính quyền.

Một số cựu quan chức trong chính phủ Saddam Hussein cũng đang chờ bị hành quyết.