itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Thaksin có thể quay về Thái

Thaksin có thể quay về Thái

Ông Thakisn muốn trở về Thái Lan

Cựu thủ tướng Thái bị đảo chính, Thaksin Shinawatra, nói ông đang cân nhắc chuyện trở về sau hơn một năm lưu vong.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Hồng Kông, lần đầu tiên sau bầu cử ở Thái, ông Thaksin chúc mừng dân chúng Thái đã chọn con đường dân chủ.

Ông Thaksin bị cấm không được hoạt động chính trị trong 5 năm kể từ khi quân đội lật đổ ông hồi tháng 9 năm 2006.

Hôm Chủ nhật, đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) do các đồng minh của ông Thaksin thành lập đã thắng cử.

Nhưng ông Thaksin tỏ ra nhún nhường và nhấn mạnh rằng sẽ không có chuyện 'trả thù'.

"Người Thái rất ôn hòa và tôi nghĩ mọi người không nên lo lắng vì bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.''

Vài mốc quan trọng 

  • Tháng 9 2006: Đảo chính Thaksin Shinawatra
  • Tháng 10 2006: Tướng về hưu Surayud Chulanont được chỉ định làm thủ tướng lâm thời
  • Tháng 5 2007: Tòa cấm ông Thaksin hoạt động chính trị trong 5 năm và giải tán đảng Thai Rak Thai của ông
  • Tháng 8 2007: Cử tri Thái chấp thuận tân hiến pháp
  • Tháng 12 2007: Tổng tuyển cử và đảng PPP thân Thaksin thắng cử

''Tôi luôn luôn sẵn sàng hợp tác với bất kỳ đảng nào muốn vãng hồi sự đoàn kết trong nhân dân Thái,'' ông Thaksin nói.

Ông Thaksin nói ông vẫn tin tưởng sẽ chứng minh ông vô tội trong các cáo giác tham nhũng hàng triệu đôla.

Nhấn mạnh đến ước nguyện trở về Thái Lan, ông Thaksin nói ông không muốn trực tiếp tham chính nhưng ông có thể làm cố vấn cho đảng PPP.

Kết quả bầu cử

Ủy ban bầu cử Thái-lan (ECT) chiều 25/12 đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử ngày 23/12, theo đó đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) thân cựu Thủ tướng Thaksin giành 233 ghế, chiếm nhiều ghế nhất trong Hạ viện tổng cộng 480 ghế.

Đảng Dân chủ đứng thứ hai với 165 ghế.

Tiếp đó là các đảng Dân tộc Thái (Chatthai) giành 37 ghế, đảng Vì Tổ quốc (Puea Pandin) giành 24 ghế, Ruam Jai Thai Chart Pattana (Người Thái hợp sức phát triển nước Thái) giành 9 ghế, Dân chủ trung dung (Machima Thipataya) giành 7 ghế, Pracharaj giành 5 ghế.

Có khoảng 32,8 triệu cử tri đi bỏ phiếu, chiếm khoảng 74,45% trong tổng số 45,65 triệu cử tri.

Với số ghế có được, đảng PPP còn thiếu tám ghế để đạt mức quá bán, do đó chính phủ sắp tới sẽ là chính phủ liên hiệp.

Theo BBC