itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Tổng Giám mục bị bắt cóc ở Iraq đã chết

Tổng Giám mục bị bắt cóc ở Iraq đã chết

Người ta tìm thấy xác của tổng Giám

mục Rahho chôn gần Mosul

Tổng Giám mục Thiên Chúa giáo dòng Chaldea tại Iraq, Paulos Faraj Rahho, người bị bắt cóc tháng trước, bị phát hiện đã qua đời ở gần thành phố Mosul phía bắc nước này.

Một sĩ quan cảnh sát Iraq và một người phụ trách nhà xác khẳng định các báo cáo rằng thi thể của vị tổng giám mục này đã được chôn gần Mosul, nơi ông bị bắt cóc.

Vatican nói Đức Giáo hoàng Benedict XVI rất buồn và xúc động sau khi nghe tin về cái chết của tổng giám mục Rahho.

Ông bị bắt cóc ngay sau khi cử hành buổi lễ tại Mosul hôm 29/2.

Theo thông tấn xã Thiên Chúa giáo, SIR, những người bắt cóc nói với các quan chức giáo hội Iraq hôm thứ Tư rằng Tổng giám mục Rahho rất yếu, và vào cuối ngày thứ Tư, họ nói ông đã qua đời.

Hiện chưa rõ ông bị giết hay chết vì nguyên nhân tự nhiên. Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về cái chết này.

Tổng giám mục Rahho là người mới nhất trong các giáo sĩ dòng Chaldea bị bắt cóc tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ thực hiện cuộc chiến tại đây vào tháng Ba năm 2003.

Ba người đi cùng tổng giám mục vào thời điểm ông bị bắt cóc thì đã bị các tay súng giết chết.

Một người phát ngôn của Vatican, cha Federico Lombardi, nói: “Bạo lực vô lý và ngớ ngẩn tiếp tục gây đau khổ cho người dân Iraq, đặc biệt cho cộng đồng Thiên Chúa giáo nhỏ tại đây.

"Đức Giáo hoàng cầu nguyện cho cộng đồng Thiên Chúa giáo Iraq trong thời điểm đau buồn này”.

Trước đó, một vụ đánh bom xe tại thủ đô Baghdad đã giết chết ít nhất 7 người, và làm bị thương ít nhất 20 người khác.

Cộng đồng tín đồ Chaldea tại Iraq 

  • Cộng đồng tín đồ dòng Chaldea tại Iraq có khoảng 550.000 người và là dòng có nhiều người nhất trong số các tín đồ Thiên Chúa Giáo tại Iraq.
  • Đây là một dòng tu độc lập khỏi Roma nhưng nhìn nhận uy quyền của Đức Giáo Hoàng tại Vatican.
  • Lãnh tụ tinh thần của công đồng này là Giáo Chủ Emmanuel III Delly, có trụ sở tại Baghdad

Theo BBC