itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Marion Jones trả HCV Olympic

Marion Jones trả HCV Olympic

Marion Jones

Hiệp hội Chống doping Mỹ vừa thông báo rằng VĐV điền kinh nổi tiếng thế giới Marion Jones đã trả lại 5 chiếc huy chương mà cô giành được tại Olympic Sydney năm 2000, với lý do đã sử dụng doping.

Đồng thời, “nữ hoàng điền kinh” một thời này cũng chấp nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm, dù tuần trước, Marion Jones tuyên bố giã từ sự nghiệp sau khi thừa nhận mình đã sử dụng chất kích thích trong một phiên tòa ở New York

Theo đó, Marion Jones sử dụng loại thuốc cấm có tên tetrahydrogestrinone (THG) suốt từ tháng 9-2000 đến tháng 7-2001. Năm chiếc huy chương mà VĐV người Mỹ này giành được tại Olympic Sydney gồm có 3 HCV (nội dung chạy 100 m, 200 m và 4 x 400 m tiếp sức), cùng với 2 HCĐ ở nội dung nhảy xa và chạy 4 x 100 m tiếp sức. Sau khi Marion Jones trả lại các tấm huy chương, hiện vẫn chưa rõ ban tổ chức sẽ trao nó cho những người xếp sau cô ở các nội dung thi đấu tại Sydney hay không. Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới Lamine Diack từng chỉ trích rằng giờ đây Marion Jones sẽ được nhớ đến như là một trong những kẻ gian lận nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Ngoài việc phải trả lại huy chương, VĐV 31 tuổi này nhiều khả năng sẽ đối mặt với bản án 6 tháng tù giam trong phiên tòa được xét xử vào tháng 1-2008, với các tội nói dối về việc đã sử dụng doping. Sau khi giành 5 huy chương ở Olympic Sydney, Marion Jones đã kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo rất béo bở để trở thành một trong những triệu phú đầu tiên trong làng điền kinh nữ. Nhưng hiện tại, cô đã phá sản với những khoản nợ chồng chất, một phần do phải theo đuổi các vụ kiện. Năm ngoái, một ngân hàng đã đến “xiết” căn biệt thự trị giá 2,5 triệu USD của Marion Jones ở Chapel Hill (Bắc Carolina – Mỹ), gần nhà của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan. Đồng thời, Marion Jones cũng phải bán đi rất nhiều tài sản, trong đó có cả căn nhà của mẹ cô để có tiền trả nợ.

Đội điền kinh Mỹ bị liên lụy 

Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) cũng thúc giục đội chạy tiếp sức nữ của nước này trả lại các tấm huy chương đã giành được tại Olympic 2000 có sự tham gia của Marion Jones. Tuy nhiên, USOC cho biết họ không có quyền ép buộc các VĐV trả huy chương mà thẩm quyền thuộc về Ủy ban Olympic quốc tế.

Tại Sydney, Marion Jones cùng với các đồng đội Jearl Miles-Clark, Monique Hennagan và LaTash Colander đoạt HCV chạy 4 x 400 m tiếp sức, xếp trên các đội Jamaica, Nga và Nigeria. Trong khi ở nội dung chạy 4 x 100 m tiếp sức, Jones đoạt HCĐ với các đồng đội Chryste Gaines, Torri Edwards và Nanceen Perry, đứng trên đội Pháp và sau Bahamas, Jamaica. Đặc biệt, Chryste Gaines và Torri Edwards đều đã bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng chất kích thích.

MỸ TRANG