itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / CHDCND Triều Tiên vô địch giải bóng đá nữ châu Á

CHDCND Triều Tiên vô địch giải bóng đá nữ châu Á

Hành trình đến chức vô địch giải của CHDCND Triều Tiên là 5 trận thắng với chỉ một lần thủng lưới trước Trung Quốc ở trận chung kết.

Chiến thắng 2-1 trước Trung Quốc đã đưa các cô gái CHDCND Triều Tiên trở lại với ngôi “Hậu” bóng đá châu lục, phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của CHDCND Triều Tiên tại giải lần này.

Tính chất quan trọng của trận chung kết không khiến CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc căng thẳng, trái lại họ nhập cuộc đầy cởi mở, sẵn sàng chơi đôi công. Chính vì thế, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ đầu.

Tối 8/6, trận chung kết trên sân Thống Nhất đã diễn ra đúng với tính chất một trận quyết định chức vô địch, một trận cầu đỉnh cao. Trung Quốc nhập cuộc có phần thận trọng trong khi đối thủ của họ chủ động tấn công ngay từ đầu. Những pha mở bóng ra hai cánh cùng những bài phối hợp ngắn nhịp nhàng của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã tạo nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Trung Quốc.

Sức mạnh trong các pha tấn công của Trung Quốc đã khiến CHDCND Triều Tiên bối rối và ở phút 11, thủ môn Myong Hui (1) đã phải vào lưới nhận bàn thua đầu tiên ở Asian Cup 2008. Sau pha tấn công nhanh, bóng tới chân Bi Yan (7), cú ra rất dứt khoát của tiền vệ này từ khoảng hơn 20m đã đem đến cho Trung Quốc bàn thắng mở tỉ số. Bàn mở tỉ số có phần bất ngờ này không khiến cục diện trận đấu thay đổi, CHDCND Triều Tiên vẫn là đội bóng kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn nhưng các cú sút của Ri Kum Suk (10), Ri Un Suk (9) hay Kim Kyong Hwa (2) đều quá nhẹ hoặc thiếu chính xác.

Homare Sawa - cầu thủ xuất sắc nhất VCK

Nhưng ngay cả khi cột dọc từ chối bàn thắng của Kim Yong Ae (17) ở phút 55, CHDCND Triều Tiên vẫn không nao núng. Vẫn tự tin, CHDCND Triều Tiên gia tăng sức ép không ngừng để rồi từ một quả tạt bên cánh trái, Ri Kum Suk bật cao đánh đầu san bằng tỉ số 1-1 ở phút 57. Làm chủ thế trận trong suốt những phút còn lại, tới phút 68, Hui Kil (17) ấn định chiến thắng 2-1 cho CHDC ND Triều Tiên bằng cú sút cận thành. Thắng chung cuộc 2-1, CHDCND Triều Tiên trở thành nhà tân vô địch Asian Cup.

Chiến thắng của CHDCND Triều Tiên càng thuyết phục hơn khi họ đã đánh bại cả nhà vô địch lẫn á quân giải 2006, Trung Quốc và Australia.

Ở trận tranh hạng ba, Nhật Bản vượt qua Australia với tỉ số 3-0, lần thứ hai chiến thắng trước Australia, đội bóng được xem là “ứng cử viên sáng giá”. Nhật Bản cũng đoạt luôn giải Phong cách (Fair-play). Đồng thời số 10 của tuyển Nhật - Homare Sawa đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Vòng chung kết”. Danh hiệu “Vua phá lưới” thuộc về số 10 của CHDCND Triều Tiên - Ri Kum Suk với 7 bàn thắng.

Vòng chung kết giải bóng đá nữ Châu Á 2008 diễn ra từ 28/5 – 8/6 tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của 8 đội bóng: Trung Quốc, Australia, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Bắc (Trung Quốc) và Việt Nam. Tại vòng chung kết, đội chủ nhà Việt Nam đã giành trận thắng 1-0 trước Thái Lan và để thua trước các đổi thủ mạnh Trung Quốc 0-1 và CHDCND Triều Tiên 0-3 ./.

Huệ Ân (tổng hợp)

(Nguồn ảnh: vff.org.vn)