itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Đội tuyển VN sang Lebanon: Vẫn còn hy vọng

Đội tuyển VN sang Lebanon: Vẫn còn hy vọng

HLV Calisto phải đối phó với nhiều khó khăn, nhưng vẫn tự tin. ảnh: Quang Thắng

Khởi hành tại Hà Nội từ 4 giờ hôm qua (3.1), nhưng phải đến 14 giờ chiều nay, ĐTVN mới đến TP.Saida (Lebanon) - nơi diễn ra trận lượt về giữa 2 đội VN và Lebanon trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2011.

Một cuộc "hành xác" kinh khủng theo lời HLV Calisto.

ĐTVN đi Lebanon mang theo niềm hy vọng, dù cơ hội đi tiếp còn rất nhỏ. PCT VFF Lê Hùng Dũng thổ lộ: "Nếu ĐTVN thắng Lebanon, trong khi Trung Quốc bị Syria đả thua, thì trận sau (trận VN - Trung Quốc ngày 17.1), sẽ là trận cầu nảy lửa và hy vọng sẽ bán được nhiều vé".
Có lẽ cũng ấp ủ giấc mơ này mà HLV Calisto trước giờ lên đường khẳng định: "ĐTVN sẽ "chiến đấu" hết sức mình". "Bên cạnh hy vọng giành vé vào chơi ở vòng chung kết ASIAN Cup 2011 thì đó còn là cách để xứng đáng đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Đông Nam AÁ, để chứng tỏ cho bạn bè thế giới thấy rằng VN không phải là đội bóng xoàng...".
Quyết tâm là vậy, nhưng muôn vàn khó khăn đang chờ ĐTVN. Ngoài chuyện bị vắt kiệt sức lực cho 26 tiếng đồng hồ di chuyển và phải ra sân vào lúc 2 giờ chiều (giờ địa phương), thầy trò HLV Calisto còn phải đối phó với những rắc rối và trục trặc phát sinh vì lý do chủ quan.
Khi vắng Quang Thanh, Công Vinh, Tài Em, Việt Cường, gần 1/3 đội hình chủ lực vì những lý do khác nhau, ông Calisto cho rằng sức mạnh của ĐTVN đã giảm rất nhiều. Thế nhưng, trước giờ lên đường, ĐT còn mất thêm thủ môn Dương Hồng Sơn vì lý do "mất hộ chiếu", khiến ông Calisto phải cấp tốc triệu tập "người đóng thế" Bùi Quang Huy đang cùng XMHP tập huấn ở Đà Nẵng ra. Những trục trặc khác (chấn thương của Văn Phong, kỷ luật của Hoàng Quảng) cũng khiến ĐTVN lên đường chỉ với đúng 18 cầu thủ.
Ông Calisto có lẽ có lý do của riêng mình trong việc quyết định không triệu tập thêm những hậu vệ cánh, dù ông đã mất hai cầu thủ ở vị trí này. Nhiều người lo lắng khi trong ĐT hiện chỉ có Đình Đồng - là hậu vệ cánh trong thành phần ĐTQG hiện nay, còn Long Giang, Đình Luật hay Tiến Thành chỉ là giải pháp tình thế mà HLV Calisto buộc phải sử dụng khi cần.
Thầy trò HLV Calitso có thừa quyết tâm để giành trọn 3 điểm trước Lebanon, nhưng trong ngày 6.1 tới, họ cũng cần một chút may mắn, nếu Trung Quốc bại trận trước Syria, mở cánh cửa đi tiếp cho ĐTVN.

Sau khi thủ môn Dương Hồng Sơn bị mất toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và một chiếc laptop do quên không khóa cửa xe ôtô trong buổi chiều 2.1, ĐTVN đã phải vội đăng ký thủ môn Quang Huy thay thế. Đến tối 3.1, Dương Hồng Sơn cho biết thông qua bạn bè, anh đã "chuộc" được giấy tờ cùng hộ chiếu từ kẻ xấu.
Tuy nhiên, do đã quá muộn nên thủ môn số 1 VN vẫn không thể đi cùng ĐT. Dương Hồng Sơn khẳng định, việc anh mất giấy tờ hoàn toàn là do sơ ý và có thật, chứ không hề có vấn đề không trong sáng ở đây.

Quang Minh/ Lao động