itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Olympic Việt Nam tái ngộ Malaysia

Olympic Việt Nam tái ngộ Malaysia

Tiền vệ Văn Khải có thể là quân bài bất ngờ của HLV Mai Đức Chung trong trận gặp lại Malaysia vào chiều 12-11. Ảnh: Q.Liêm

Đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ dự Cúp Hoàng gia Myanmar 2008 chứ không phải U23 Malaysia như đăng ký. Đấy là điều khiến BHL và toàn bộ các tuyển thủ Olympic Việt Nam bất ngờ.

Theo HLV trưởng Sathianathan, sở dĩ ĐTQG dự giải lần này bởi sức ép từ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia là rất lớn, buộc đội tuyển phải củng cố lại đội hình để chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào AFF Cup cuối năm nay.

Có nhiều nguồn tin cho rằng, sự xuất hiện của Olympic Việt Nam, đội bóng đã đến và lấy đi chiếc Cúp vô địch Merdeka 2008 ngay trên đất Malaysia khiến lãnh đạo bóng đá nước này “nhột” và coi Cúp Hoàng gia Myanmar là cơ hội trả món nợ đó. Tất nhiên, Malaysia muốn tái ngộ Olympic Việt Nam ở trận chung kết giải hơn là gặp nhau ngay từ vòng đấu bảng B.
Đấy cũng chính là lý do khiến nhiều nhà chuyên môn đánh giá rằng trận đấu đầu tiên tại bảng B (diễn ra vào 15 giờ 30 chiều nay) sẽ vô cùng hấp dẫn. Malaysia quyết trả món nợ để lấy lại niềm tin, trong khi đó, Olympic Việt Nam cần thắng thêm để khẳng định chiếc Cúp Merdeka mà họ đoạt được vừa qua không phải là may mắn.

Trong các buổi tập làm quen sân, ban huấn luyện liên tục yêu cầu các tuyển thủ thực hiện những bài tập tấn công nhanh, đồng thời chú trọng cả khâu sút xa. Theo giải thích của HLV Mai Đức Chung, phía Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của đối thủ từng vượt mặt họ giành cúp Merdeka 2008 nên để phòng ngừa trường hợp bế tắc trong tấn công, Olympic VN sẽ áp dụng triệt để những cú sút xa của bộ đôi Đình Tùng và Nhật Nam. Ngoài ra, hai hậu vệ biên Lê Văn Duyệt và Chu Ngọc Anh cũng được yêu cầu mạnh dạn chơi tấn công và sút xa nhằm giải tỏa áp lực cho hàng thủ mỗi khi Malaysia có ý định chơi pressing. Hàng thủ Malaysia đã chơi rất tốt ở Merdeka Cup khi không để thua bàn nào suốt giải (không tính loạt đá luân lưu thua Olympic VN), vì thế, để đánh bại thầy trò HLV B. Santhianathan, chỉ còn cách chờ sự đột biến từ những tiền vệ có lối chơi tinh quái kiểu như Danh Ngọc hoặc Đức Thiện.

Nếu như hàng thủ khi gặp Malaysia đã chắc chắn xác định với thủ môn Tấn Trường và 4 hậu vệ Văn Duyệt, Minh Đức, Xuân Hợp và Ngọc Anh thì tuyến tiền vệ, đặc biệt là tiền vệ trung tâm, vẫn đang được HLV Mai Đức Chung thử nghiệm. Văn Khải đã chơi tấn công khá tốt khi gặp Xi Măng Hải Phòng. Tuy nhiên, vấn đề thể lực cũng như khả năng đeo bám của tiền đạo đang chơi cho Đồng Tâm Long An vẫn kém đôi chút so với đồng đội Quang Vinh, người đá chính ở Merdeka Cup. Vì thế, ban huấn luyện đang phân vân khi chọn giữa một người có nhãn quan chiến thuật tốt với một người chơi xông xáo và dứt điểm cũng rất tốt để hỗ trợ cho tiền đạo cắm Tăng Tuấn.

HLV Mai Đức Chung đã tính đến phương án chơi... đôi công, vì thế, ông đặt niềm tin rất nhiều vào hai tiền vệ phòng ngự là Danh Ngọc và Đức Thiện. Bộ đôi này không chỉ phát động tấn công rất tốt mà còn thể hiện được nền tảng thể lực tốt, không ngại đeo bám. Điều này đã được minh chứng ở Merdeka Cup cũng như trận giao hữu gặp cựu danh thủ Brazil.

Malaysia đang nung nấu khát khao phục thù thất bại đau đớn trên sân nhà cách đây 3 tuần. Tuy nhiên, người hâm mộ VN vẫn chờ thêm một bất ngờ nữa từ U22 VN, nhất là tài ứng biến của HLV Mai Đức Chung.

Đây được cho là bảng đấu khó khăn đối với Olympic Việt Nam, nhưng nếu cứ thi đấu với tinh thần máu lửa như vừa qua, cơ hội vào bán kết sẽ rộng mở.

Thế Khương (tổng hợp)