itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Giải bóng đá U-12 thế giới lần thứ 9 năm 2008: Dịp học hỏi cho U-12 Việt Nam

Giải bóng đá U-12 thế giới lần thứ 9 năm 2008: Dịp học hỏi cho U-12 Việt Nam

Đội tuyển U-12 Việt Nam

Giải bóng đá U-12 thế giới lần thứ 9 được tổ chức tại thành phố Shizuoka - Nhật Bản sau 4 ngày thi đấu đã kết thúc vào chiều 24-8-2008.

Giải với sự góp mặt của 8 đội tuyển U-12 đến từ các quốc gia: Brazil, Pháp, Mexico, Việt Nam, riêng đội chủ nhà Nhật Bản cử 4 đội xuất sắc nhất tham dự.

Tại giải, đội U-12 Việt Nam chỉ thắng được 1 trận với tỷ số 2-0 trước đội Lemans đến từ nước Pháp để giành hạng 7 chung cuộc.

Vô địch giải thuộc về đội Pachuca (Mexico), hạng 2: Sao Paulo (Brazil), hạng 3: Shizuoka, hạng 4: Nagoya (đều thuộc Nhật). Trước đó, U-12 Việt Nam đã thua đậm các đội Pachuca (0-6), Nagoya (0-3), Tokyo Verdy (0-3) ở vòng đấu loại bảng A.

Ở trận đấu cuối cùng tranh hạng 7, U-12 Việt Nam cũng kịp để lại chút dấu ấn khi vượt qua Lemans (Pháp) trong điều kiện thời tiết rất xấu, mưa lớn ảnh hưởng tới mặt sân thi đấu.

Theo trưởng đoàn Hoàng Như Bích (Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk), trình độ của U-12 Việt Nam chưa thể so sánh được với bạn bè quốc tế và đây chỉ được coi như dịp học hỏi quan trọng cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Cũng theo ông Bích, nếu chứng kiến các đội ĐKVĐ Mexico, U-12 Brazil và đặc biệt là các cầu thủ nhí của Nhật Bản thi đấu, nhiều nhà chuyên môn đã bày tỏ sự khen ngợi trước kỹ thuật cá nhân khá điêu luyện và cách chơi rất bài bản của họ.

Đội tuyển U-12 Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đội hình đội U-11 Đắk Lắk vừa đoạt chức Vô địch giải U-11 quốc gia – Cúp báo Nhi đồng 2008 và bổ sung 5 VĐV của đội Vô địch U-13 QG 2008 là Đà Nẵng. Đặc biệt, trong đội hình U-12 Việt Nam còn có thêm 3 cầu thủ đang theo học tại Học viện bóng đá HAGL-Arsenal.

Huệ Ân (theo SGGP)