itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật

Pháp luật

Vay tiền để mua nhà: nói dễ nhưng vay không dễ

Nhiều người dân đã khấp khởi mừng thầm trước thông tin Chính phủ công bố sẽ hỗ trợ vốn ưu đãi với lãi suất 7 – 8%/năm trực tiếp cho người có nhu cầu mua căn nhà đầu tiên. Tuy nhiên, theo lãnh đạo một ngân hàng, đây mới chỉ là những giải pháp dài hơi trong thời gian tới. Còn ở thời điểm hiện tại, người dân muốn vay mua nhà vẫn phải chịu mức lãi suất từ 15 – 19%/năm.

Bà chủ khu du lịch Đại Nam mất 54 viên kim cương

Qua camera, cảnh sát xác định thủ phạm của vụ trộm 6 tỷ đồng là người giúp việc của gia đình ông bà chủ khu du lịch Đại Nam.

Thủ tục với chính quyền là bức xúc lớn trong mỗi gia đình

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, môi trường đầu tư của Việt Nam rõ ràng chưa thông thoáng, người dân vẫn kêu nhiều về thủ tục. Cũng theo Phó Thủ tướng, ngay tại mỗi gia đình, bức xúc lớn nhất được phản ánh cũng là thủ tục với chính quyền.

Giám đốc sở hai lần thua kiện!

Quyết định buộc thôi việc lần thứ ba được Sở LĐTBXH ban hành đối với ông Phạm Văn Mạnh tiếp tục bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên hủy. Hết lần này đến lần khác Sở LĐTBXH tìm cách buộc thôi việc ông Mạnh nhưng đều không đúng quy định pháp luật. Câu hỏi đặt ra là Sở LĐTBXH Thái Nguyên không am tường hay coi thường pháp luật?

Bị chém chết vì đi nói chuyện với “xã hội đen”

Ngày 26-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Tô Minh Vũ (SN 1993, tự A Điên), Dư Minh Nhựt (SN 1987, tự A Lủi), Trần Quang Thái (SN 1992, tự A Sao) và Đinh Văn Đông (SN 1990, tự A Chảy), cùng tạm trú tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ về các hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, giết người”.

Khiếu nại đất đai tăng do... cán bộ!

Số vụ khiếu nại về đất đai gia tăng một phần do một bộ phận cán bộ, công chức tiêu cực, vô cảm... thiếu gương mẫu, sa sút phẩm chất đạo đức trong giải quyết.

Gãy đổ tháp truyền hình Nam Định: Hệ quả của nhiều sai lầm

Tháp ăngten của Đài phát thanh và truyền hình Nam Định bị gãy đổ xuất phát từ nhiều lỗi trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kỹ thuật PT-TH Nam Định.

Mua đất “liên doanh”: 10 năm chưa có giấy chủ quyền

Dù khách hàng đã nộp đủ tiền mua đất theo thỏa thuận trong hợp đồng, trong đó bao gồm cả phần “dằn túi” để nhận giấy chủ quyền (sổ đỏ) nhưng đến nay đã gần 10 năm, những đơn vị liên doanh bán đất cho họ vẫn “đá” trách nhiệm cho nhau, không ai chịu làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Bắt, bán cá con coi chừng bị phạt

Luật cấm nhưng nhiều người không biết nên vẫn vô tư đánh bắt, mua bán cá con tự nhiên.

Chủ thẻ Visa không xuất cảnh, tiền vẫn bị tiêu ở Mỹ

Không xuất cảnh, nhưng thẻ visa của chị Trần Thị Mai Hương (Hà Nội) vẫn bị sử dụng ở Mỹ với tổng số tiền thanh toán 2.400 USD.

Các tin đã đưa ngày   Xem