itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật

Pháp luật

Nghị định 24: Mục tiêu và tham vọng

Đã đến thời điểm các ngân hàng thương mại phải tất toán 30 tấn vàng. Nhìn lại, Nghị định 24/NĐ-CP được ban hành vào thời điểm thế giới có những cơn chấn động giá vàng, lại gặp bối cảnh trong nước bất ổn về kinh tế, lạm phát cao. Với Nghị định 24, Chính phủ muốn đạt nhiều mục tiêu, có thể nói là rất tham vọng.

Phê duyệt 112 nghề trọng điểm

Bộ LĐ-TB&XH vừa phê duyệt các nghề trọng điểm và các trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, có 26 nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế; 30 nghề trọng điểm khu vực Asean và 100 nghề trọng điểm quốc gia.

Không tiền về quê, một người Việt tự sát tại Philippines

Báo Inquirer ngày 9-6 đưa tin một du khách người Việt tên Nguyễn Tấn Lập tự sát tại thành phố Dagupan (Philippines) sau khi bị người khác từ chối cho vay tiền để hồi hương.

Hủy 2 tấn bạch tuộc: "Nếu công an gây thiệt hại phải bồi thường"

Đây là một trong những nội dung của buổi làm việc giữa Thanh tra Bộ Công an với lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương liên quan đến vụ bắt giữ, làm hư 2 tấn bạch tuộc, gây bức xúc trong dư luận.

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII: Vắng bóng doanh nhân trong Hiến pháp

Ngày 4.6, QH tiếp tục “nóng” với những ý kiến trái chiều xung quanh một số điều của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Trong đó, có vấn đề doanh nhân có vị trí như thế nào trong khối đại đoàn kết; nếu không thành lập Hội đồng Hiến pháp thì có nên trao quyền phát hiện văn bản pháp quy vi hiến cho viện kiểm sát nhân dân (VKS)?..

Hạn chế nhập cư nội thành đô thị lớn

Dự án Luật Cư trú (dự luật) quy định công dân được nhập cư vào các TP lớn trực thuộc Trung ương nếu bảo đảm một trong các điều kiện: Có nhà ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình; có chỗ ở hợp pháp mà không phải là nhà ở thuộc sở hữu của mình và tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên…

Sắp trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tại phiên họp sáng 15/5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ năm của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tới đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu không bố trí làm nhân sự vào thứ Bảy.

Cả nước có khoảng 25.000 trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc

Ngày 17 - 4, Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ tôn vinh người lao động khuyết tật và doanh nghiệp vì người lao động khuyết tật năm 2013. Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch VCCI cùng Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm đã tham dự hội nghị.

TP.HCM: kiến nghị cho đóng tiền sử dụng đất ngoài hạn mức

Sở Tài chính TP.HCM hoàn tất dự thảo tờ trình để UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ giải pháp đóng tiền sử dụng đất với phần diện tích vượt hạn mức đất ở của hộ gia đình cá nhân.

Bất động sản khó khăn có “lỗi” của chính sách

Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có một bản báo cáo về tình hình thị trường bất động sản và những nguyên nhân khiến thị trường trầm lắng như hiện nay.

Các tin đã đưa ngày   Xem