itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật

Pháp luật

Bộ Y tế vào cuộc vụ 3 trẻ sơ sinh chết sau khi tiêm vắc xin

Hôm nay 21.7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết một đoàn công tác của bộ này sẽ đến Quảng Trị để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắc xin phòng viêm gan B.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 4 luật, 1 pháp lệnh

Sáng 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 4 luật là Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật phòng, chống thiên tai; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.

Nhiều báo điện tử ở VN bị tấn công từ chối dịch vụ

Vài ngày qua, một số báo điện tử tại Việt Nam lâm vào tình trạng khó truy cập được, có dấu hiệu bị tấn công từ chối dịch vụ.

Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an đã quyết định khởi tố bổ sung tội trốn thuế với ông Nguyễn Đức Kiên, nhân vật đình đám trong ngành ngân hàng bị bắt giữ năm ngoái, theo báo trong nước.

Thủ tướng có quyền tạm đình chỉ Chủ tịch cấp tỉnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Chủ tịch nước công bố chín luật

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014.

'Kho báu' núi Tàu vẫn mù mịt

Hôm nay, 30/6, là thời hạn cuối cùng sau lần gia hạn thứ 3 của UBND tỉnh Bình Thuận cho phép cụ Trần Văn Tiệp thăm dò “kho báu” núi Tàu nhưng dấu vết kho vàng vẫn còn bặt tăm.

Thải công chức đến cơ quan chỉ 'đọc báo, nghe đài'

Để đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, bên cạnh việc xác định vị trí việc làm, sẽ phải sửa đổi hệ thống chức danh công chức. Chế độ công chức hợp đồng cũng sẽ được thí điểm để xây dựng một nền công vụ năng động.

Nhật nới lỏng chính sách visa cho người Việt

Nhật Bản sẽ cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho công dân Việt Nam, Philippines và miễn thị thực cho người từ hai nước Đông Nam Á khác, nhằm thúc đẩy lượng khách du lịch.

Giáo viên Hà Nội được hưởng 70% thù lao dạy thêm

Tỉ lệ chi thù lao giáo viên trực tiếp giảng dạy bằng 70%, chi công tác quản lý 15%, hỗ trợ tiền điện nước, vệ sinh, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm 15%

Các tin đã đưa ngày   Xem