itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật

Pháp luật

Chủ tịch nước: Hiến pháp cần được toàn Đảng, toàn dân hài lòng

"Đảng chưa ra bao giờ tách rời nhân dân, nhưng một bộ phận đảng viên, cán bộ đã tách rời nhân dân, đó là vấn đề phải chấn chỉnh", Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp ý sửa đổi Hiến pháp.

Sẽ cấm cho điểm ở học kỳ đầu của lớp 1

Khi quy định “tuyệt đối không dạy trước lớp 1” trở nên bất lực trước thực tế cuộc sống, Bộ GD-ĐT cho hay phải tìm những biện pháp mạnh tay hơn.

Nhiều “nạn nhân” vụ Vinashin chưa yêu cầu thi hành án

Bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Tối cao đối với 8 bị cáo trong vụ án "cố ý làm trái gây thiệt hại" tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã có hiệu lực từ tháng 9/2012, nhưng đến nay việc thi hành án nhằm thu hồi tài sản Nhà nước trong vụ án vẫn chưa được thực hiện.

Cảnh báo khả năng bị mất cắp thông tin khi đi nước ngoài

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo đến tất cả cơ quan của tỉnh để cảnh báo về khả năng bị đánh cắp thông tin khi đi công tác, du lịch nước ngoài.

Cục Thuế TP.HCM: Đẩy mạnh thanh tra chống chuyển giá

Theo Cục Thuế TP.HCM, năm 2013, đơn vị đặt chỉ tiêu thanh tra thuế đạt 1,79% số DN đang quản lí, số thu đã quy đổi đạt 2.090 tỉ đồng.

Hiến pháp phải đảm bảo cơ sở chống được tham nhũng

Theo GS Hoàng Chí Bảo, phải làm sao để đây là bản Hiến pháp dân chủ và thực hành dân chủ, đảm bảo cơ sở pháp lý chống được tham nhũng...

Kiến nghị Chính phủ ưu tiên tài chính cho các trường ngoài công lập

Mọi công dân đều đóng thuế như nhau nhưng người học công lập được Nhà nước đầu tư cấp kinh phí, trong khi sinh viên ngoài công lập lại phải tự lo 100%, cộng thêm cả phần đóng thuế của trường, điều này là không công bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận cái khó của các trường ngoài công lập nhưng do không thuộc thẩm quyền nên bộ sẽ tổng hợp để đề xuất Chính phủ tháo gỡ.

Lùi thời hạn phạt xe không chính chủ

Đại diện cơ quan soạn thảo nghị định sửa đổi Nghị định 71 khẳng định không có chuyện xử phạt xe chưa sang tên đổi chủ và không đóng phí bảo trì đường bộ từ ngày 1/7.

Trộm đâm CSHS khi bị truy đuổi

Sáng 2-3, trên đường tuần tra, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM đã phát hiện hai thanh niên nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Xin đừng tận thu!

Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04, không miễn phí qua phà cho đối tượng là trẻ em dưới 10 tuổi, công an, quân đội, xe dọn vệ sinh và thương, bệnh binh như trước thực chất là tận thu của người nghèo, người khó khăn – những đối tượng cần sự ưu đãi của Nhà nước.

Các tin đã đưa ngày   Xem