itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt

Gương mặt

Nhà khoa học Việt Nam giành giải 'xanh' của Đức

Một sinh viên Việt Nam vừa được công bố đã giành giải thưởng "Green Talents" của Cộng hòa Liên bang Đức.

Tháng thi đua cao điểm: Làm giàu từ cá

Sinh ra ở miền biển nên chẳng có tấc ruộng cắm dùi, lại không được học hành nhiều, chàng trai Lê Văn Lâm quyết chí làm giàu bằng ngón nghề mà cư dân trong vùng không hề xa lạ. Đó là nghề hấp cá, cái nghề mà người ta còn tếu táo bảo rằng ấy là việc “lên đời” cho cá tôm.

Kỳ vọng từ những hiến kế cho năm 2012

Doanh nhân, đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm vừa có bài viết gửi tới QĐND Online, nhìn từ diễn đàn Quốc hội vừa qua và bày tỏ những trăn trở và kỳ vọng để năm 2012, nền kinh tế đất nước vượt qua được khó khăn, thách thức, có được bức tranh sáng hơn...

'Sóng gió 2011 sắp qua, kinh tế năm tới sẽ khả quan hơn'

2011 là một năm sóng gió về kinh tế đối với Việt Nam, tăng trưởng tín dụng chỉ hơn 9%, thiếu hụt tiền đồng, 50.000 doanh nghiệp phá sản. Song 6 tháng cuối năm lạm phát cộng dồn chỉ còn 3%, dự báo năm tới dưới 8,5%.

Ông Đặng Thành Tâm: “Đừng bao giờ đòi hỏi công bằng tuyệt đối””

Ông Tâm hiện là người đứng đầu một doanh nghiệp "ngoài quốc doanh" - đối tượng vẫn được cho là khá “thiệt thòi” so với doanh nghiệp nhà nước trong việc tiếp cận nguồn lực, chính sách...

KCN Tân Tạo: Nơi cho tôi cuộc sống ổn định

17 năm gắn bó với công ty, với KCN Tân Tạo là khoảng thời gian khá dài và rất có ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

Trò chuyện với Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2011

Giảng viên Phạm Hoàng Hiệp, 29 tuổi, chuyên ngành toán (ĐH Sư phạm Hà Nội) là người trẻ nhất vừa được công nhận chức danh Phó giáo sư trong số 374 người. Thầy Hiệp cho rằng:“Để thành công, hãy hãy luôn đặt câu hỏi tại sao, và cố gắng suy nghĩ giải thích”.

37 tuổi trở thành giáo sư trẻ nhất nước

Tin từ Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cho biết giảng viên Nguyễn Quang Diệu (SN 1974), chuyên ngành toán học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trở thành người trẻ nhất được công nhận chức danh giáo sư (GS) năm nay.

Trồng gừng trong bao lãi hàng chục triệu đồng

Đến thăm nhà ông Ông Văn Ngọc (54 tuổi), ở thôn 4, xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, chúng tôi rất ấn tượng về những bao gừng ngay hàng thẳng lối dưới tán rừng keo lai xanh tốt.

Trồng chuối trở thành tỷ phú

Trước khi thành tỷ phú, anh Ngô Văn Đán, 43 tuổi, ở thôn Năm Mẫu, xã Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên từng làm phụ vữa, rồi buôn chuối.

Các tin đã đưa ngày   Xem