itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đường ống dẫn khí đốt của TQ khai trương tại Miến Điện

Đường ống dẫn khí đốt của TQ khai trương tại Miến Điện

Khí đốt từ Miến Điện đã bắt đầu được dẫn tới Trung Quốc qua đường ống gây nhiều tranh cãi dài 793 kilomet.

Đường ống dẫn khí đốt và một đường ống dẫn dầu thô song hành vẫn còn đang xây, nối Vịnh Bengal với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
Đường ống mới này sẽ giúp Trung Quốc tránh được việc chuyên chở bằng tầu ngang qua kênh đào Panama và Biển Ðông.
Nhà phân tích tình hình Trung Quốc - Miến Điện U Aung Kyaw Zaw nói dự án này là vấn đề sinh tử cho Bắc Kinh.
Chính phủ quân nhân Miến Điện cũ đã cho phép xây các đường ống dẫn này, chuyện này bị nhiều người chỉ trích vì không giúp giải quyết nhu cầu năng lượng nội địa của Miến Điện và vấn đề chiếm đất.
U Hla Swe, Tổng Thư Ký Ủy ban Tài nguyên Thiên Nhiên và Hầm Mỏ của Quốc Hội nói rằng chính phủ mới tại Rangoon cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này.
Nhưng Wong Aung, thuộc một tổ chức theo dõi môi trường và khí đốt nói rằng dự án đường ống dẫn khí đốt này vẫn còn cần phải minh bạch hơn nữa.
Đường ống khí đốt sẽ đưa 12 tỉ mét khối khí đốt tới Trung Quốc mỗi năm. Đường ống dẫn dầu sẽ có thể sản xuất 22 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Theo VOA