itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Afghanistan trục xuất nhân viên ngoại giao

Afghanistan trục xuất nhân viên ngoại giao

Các chiến binh Taleban tại Helmand gần

đây đã bị buộc phải ra khỏi thị trấn

Musa Qala.

Hai nhà ngoại giao Âu châu đã đáp máy bay rời khỏi Afghanistan sau khi các cuộc đàm phán để ngăn lệnh trục xuất họ thất bại.

Hai người này bị cáo buộc là đã thương thảo với phe Taleban tại Afganistan.

Ông Mervyn Patterson là công dân Anh và hiện là một viên chức LHQ lo về các vấn đề chính trị.

Ông Michael Semple hiện là xử lý thường vụ phái bộ của Liên Hiệp Âu Châu.

Hai người được lệnh phải rời khỏi Afganistan sau khi có gặp gỡ các lãnh tụ các bộ lạc trong tỉnh Helmand.

Hai ông đã rời Kabul sáng hôm nay trên chuyến bay của LHQ sau hai ngày đàm phán.

Nhiều người trong chính phủ Afganistan biết việc hai ông Mervyn Patterson và Michael Semple đã có mặt tại tỉnh Helmand và hai ông đã gặp một số bô lão.

Do đó, có vẻ như quyết định của chính phủ không được rõ ràng.

Cho tới nay, chưa có lời giải thích nào từ Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội Vụ cho biết lý do tại sao hai ông phải rời khỏi Afganistan.

Hiện các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn với hy vọng rằng hai trong số các chuyên gia có hiểu biết thực sự và đáng nể về Afganistan có thể trở lại nước này.

Trước đây, hai người có viếng thăm tỉnh Helmand và tỉnh trưởng địa phương đã nêu lên vấn đề là họ có gặp phe Taleban.

Điều rõ ràng là các cuộc tiếp xúc giữa họ với phe Taleban xảy ra thường xuyên để thuyết phục phe này hồi chính.

Mặc dù chính Thủ Tướng Anh Gordon Brown đã khẳng định là "chúng tôi không thương thảo với Taleban", nhưng các cuộc tiếp xúc này ở cấp địa phương được coi là thiết yếu để mang lại hòa bình và ổn định cho Afghanistan.

Theo BBC