itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Tập đoàn Tân Tạo: Nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng

Tập đoàn Tân Tạo: Nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng

Một góc KCN Tân Tạo

Tập đoàn Tân Tạo (TTG) vừa trao 1.000 suất ăn từ thiện nhân dịp Đại lễ Phật đản- dương lịch 2017. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng mà TTG thực hiện suốt nhiều năm qua.

Nhiều hoạt động từ thiện vì cộng đồng

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, mới đây, đồng loạt tại 2 địa điểm là KCN Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM) và KCN Tân Đức (huyện Đức Hòa, Long An), TTG đã tổ chức trao 500 suất ăn từ thiện tại mỗi địa điểm cho công nhân của các doanh nghiệp (DN) và người dân địa phương.

Tập đoàn Tân Tạo trao quà cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết

Tại các điểm trao suất ăn từ thiện có kê bàn ghế, các phần ăn đã được chuẩn bị sẵn, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh. Công tác an ninh cũng được tổ chức chu đáo nên không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Mọi việc được diễn ra nhanh chóng, an toàn trong niềm vui, phấn khởi của đông đảo công nhân, người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Xuân là người dân ngụ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân vui vẻ cho biết, tại Khu công nghiệp Tân Tạo có nhiều DN đang hoạt động song việc làm từ thiện, lại đúng dịp Đại lễ Phật đản thì lại không có nhiều DN làm. Việc phát các suất ăn miễn phí dịp này thể hiện sự quan tâm và rất có ý nghĩa đối với người dân nghèo, công nhân còn nhiều khó khăn.

Anh Phạm Văn Quang, công nhân Công ty Sợi An Việt ở Khu công nghiệp Tân Đức chia sẻ, không chỉ anh mà nhiều công nhân tại các DN đang hoạt động tại khu công nghiệp Tân Đức rất háo hức đến hết giờ làm buổi sáng để ra điểm phát các suất ăn từ thiện. Theo anh Quang, đây là sự quan tâm thiết thực của Tập đoàn Tân Tạo đối với người lao động tại các DN và mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động như vậy.

Trước đó, nhân dịp đón xuân Đinh Dậu, Tập đoàn Tân Tạo đã trao quà cho 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Long An; Trao 70 phần quà cho công nhân đang làm việc tại các DN tại KCN Tân Đức không có điều kiện về quê đón Tết; Khen thưởng cho các hộ nông dân tại tỉnh Long An có nhiều đóng góp cho việc phát triển vùng nguyên liệu gạo sạch; Đi thăm và tặng 200 phần quà cho đồng bào đang sinh sống tại khu vực biên giới phía Tây Nam có hoàn cảnh khó khăn…

Cam kết sẻ chia với cộng đồng

TTG trưởng thành và phát triển từ Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được thành lập năm 1996. Đến nay, TTG đã trở thành DN kinh doanh đa ngành, hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực đầu tư, phát triển khu công nghiệp, Tập đoàn Tạo là một trong những DN phát triển hạ tầng và khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Tập đoàn hiện có 21 công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng, xây dựng, năng lượng và giáo dục, y tế…

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, KCN Tân Tạo (mở rộng) vừa đón thêm dự án thuê đất của Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan)- DN hàng đầu thế giới chuyên gia công cho các thương hiệu Nike, Adidas, Asics, New balance… Diện tích thuê đất (giai đoạn 1) là 6,5 ha và dự kiến sẽ có nhiều DN vệ tinh của Pou Chen sẽ đến triển khai dự án trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại Long An, KCN Tân Đức giai đoạn 1 đã lấp đầy hơn 90% diện tích có thể cho thuê phát triển công nghiệp. TTG cũng vừa trình cấp có thẩm quyền để mở tiếp KCN- Thành phố khoa học Tân Tạo tại huyện Bến Lức với diện tích 200 ha. KCN này dự kiến sẽ thu hút nhiều dự án lớn đến đầu tư, trong đó, dự án sản xuất kính thông minh của Hoa Kỳ có vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD…

Từ năm 2008, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT TTG đã sáng lập, tài trợ cho Giải thưởng Hoa Trạng nguyên, trao học bổng cho các học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tổng giá trị giả thưởng lên đến 22 tỷ đồng, chưa bao gồm học bổng cho các sinh viên tại Trường Đại học Tân Tạo được nhận từ Quỹ tài trợ cho sinh viên.

Trong nhiều năm qua, TTG đã tích cực tham gia vào công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đã thành lập Quỹ ITA vì tương lai, Quỹ ITA chiến thắng bệnh tật, Quỹ ITA hàn gắn vết thương nhằm hỗ trợ việc học, y tế và vật chât cho những người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, hỗ trợ khám chữa bệnh, tiêm chủng cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo TTG cam kết, cùng với hoạt động sản xuất- kinh doanh, tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với các hoạt động từ thiện, vì cộng đồng; Luôn đề cao và hướng tới việc chia sẻ một phần lợi nhuận qua hoạt động để chăm lo cho các đối tượng là người có công, người nghèo, các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn…

Nguyễn Thành

Nguồn: http://enternews.vn/tap-doan-tan-tao-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-cho-cong-dong-110619.html