itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Wrigley bị mua lại với giá 23 tỷ USD

Hãng kẹo cao su lớn nhất thế giới Wrigley bị mua lại với giá 23 tỷ USD

Công ty Mars sẽ mua lại Wm Wrigley Jr với giá 23 tỷ đô la Mỹ và sẽ được tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett hỗ trợ một phần tài chính. Vụ sát nhập công ty sản xuất kẹo cao su lớn nhất thế giới Wrigley với công ty sản xuất kẹo sôcôla M&Ms sẽ ra đời công ty sản xuất bánh kẹo lớn nhất thế giới.

Trong phát biểu của đại diện hãng ngày hôm qua, Mars tuyên bố sẽ mua lại Wrigley,hãng sản xuất kẹo cao su Doublemint, với giá 80đô la/1 cổ phẩn. Mức giá này cao hơn mức giá đóng cửa của cổ phiếu này tại phiên giao dịch cuối cùng hôm thứ sáu.

Vụ sáp nhập giữa Wrigley, công ty được thành lập cách đây 117 năm, và Mars nhằm cạnh tranh với công ty sản xuất kẹo sôcôla Hershey và công ty sản xuất kẹo lớn nhất thế giới Cadbury Scheweppes. Các công ty bánh kẹo của Mỹ đang theo dõi sát sao vụ sát nhập này trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và giá sữa và đường tăng cao. Theo chuyên gia phân tích chứng khoán Julian Lakin lợi nhuận của kẹo cao su cao hơn sôcôla và thị trường kẹo cao su đang gia tăng nhanh chóng.

Cổ phiếu Wrigley tại phiên đóng cửa hôm thứ sáu được giao dịch ở mức giá 62,45 đô la Mỹ/1 cổ phiếu.

Theo Bloomberg, doanh thu của Wrigley năm nay sẽ tăng khoảng 9%, tăng chậm nhất kể từ năm 2000. Wrigley đang mất dần thị phần tại thị trường Mỹ cho 2 hãng kẹo cao xu Cadbury’s Trident và Dentyne có trụ sở tại Luân Đôn. Cadbury là hãng sãn xuất kẹo sôcôla Dairy Milk đã mua lại công ty kẹo Adam của tập đoàn Pfitzer với giá 4,2 tỷ đôla vào năm 2003 để trở thành hãng sản xuất kẹo cao su lớn thứ 2 thế giới.

Vào năm 2006, Wrigley đã bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành của Nike là William Perez vào chức vụ tổng giám đốc của hãng. Ông là người đầu tiên không thuộc gia đình Wrigley làm giám đốc điều hành công ty.

Kẹo cao su Doublemint của Wrigley và kẹo đậu phộng M&M’s của Mars

Vào năm 1891, ông William Wrigley Jr, người sáng lập ra công ty, khởi sự bằng công việc bán xà phòng tại Chicago, sau đó ông chuyển sang bán kẹo cao su mà trước đó ông thường cho khách hàng miễn phí. Vào năm 1983, ông giới thiệu 2 loại thương hiệu kẹo cao su Juicy Fruit và Spearmint và vẫn được hãng Wrigley bán cho tới nay.

Việt Thắng (Theo Tân Hoa Xã)